Mỹ đang đẩy Ấn Độ xích lại gần Trung Quốc và Nga?
![]() |
| Ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. (Ảnh: AFP) |
Phát biểu được đưa ra một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh được đánh giá là “nhạy cảm” giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska, vào thứ Sáu.
Theo ông Bolton, việc Mỹ áp thuế với Ấn Độ nhưng không áp biện pháp tương tự với Trung Quốc - quốc gia cũng nhập khẩu nhiều dầu từ Nga - có thể khiến Ấn Độ cảm thấy bị đối xử không công bằng. Ông cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu nhất quán trong chính sách của Washington.
Chính quyền Trump đã bổ sung mức thuế 25% với dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ, nâng tổng thuế lên 50%. Trong khi đó, Trung Quốc - nước mua nhiều năng lượng Nga hơn hẳn - không chịu mức thuế tương tự.
Trong cuộc trao đổi với CNN, ông Bolton - người từng tham dự thượng đỉnh Trump - Putin ở Helsinki năm 2018 - cho biết quyết định áp “thuế phạt thứ cấp” này gây phản ứng mạnh tại Ấn Độ. “Người Ấn Độ cho rằng việc áp thuế là không cân xứng, nhất là khi Trung Quốc không bị ảnh hưởng”, ông nhận định.
Ông Bolton cũng nhắc tới khả năng Tổng thống Putin thăm Ấn Độ vào cuối năm nay, cùng với chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi - chuyến đi đầu tiên kể từ năm 2018.
Theo ông, Nga và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội để củng cố quan hệ với Ấn Độ. Điều này có thể đặt ra thách thức cho Mỹ nếu chính sách chưa được tính toán kỹ lưỡng.
Tuần trước, trong cuộc điện đàm với ông Putin, Thủ tướng Modi đã mời nhà lãnh đạo Nga tới Ấn Độ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 23 dự kiến tổ chức vào cuối năm. Ông Modi cũng được cho là sẽ tới Trung Quốc cuối tháng này để dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân từ 31/8 đến 1/9.
Nh.Thạch
AFP
-
Chi tiết kế hoạch hòa bình 14 điểm giữa Mỹ và Iran
-
Tin tức kinh tế ngày 13/6: Yêu cầu tăng thu nội địa 13 - 15% trong năm 2027
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ để đàm phán trực tiếp với Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 21/6: Mỹ có thể thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 15/6 - 20/6
-
Iraq đa dạng hóa tuyến đường xuất khẩu dầu
-
Khí đốt Mỹ sẽ giữ vị thế thống trị trong nhiều thập kỷ tới?

