Trung Quốc thống trị thế giới về số lò phản ứng hạt nhân mới
![]() |
Năm ngoái, chỉ có bốn lò phản ứng hạt nhân mới được đưa vào hoạt động trên khắp thế giới, ba trong số đó ở Trung Quốc và một ở Pakistan.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc lại khởi động thêm 3 trên tổng số 5 lò phản ứng hạt nhân mới trên toàn thế giới, kế đến là Nga, hai lò. Đáng chú ý, trong 3 lò ở Trung Quốc thì có một lò EPR đầu tiên do Pháp thi công thiết kế và một lò AP1000 đầu tiên của Mỹ, theo Báo cáo Hiện trạng Công nghiệp hạt nhân thế giới 2018.
Tổng cộng, chỉ có 7 GW điện hạt nhân mới được xây dựng trên thế giới trong 18 tháng qua so với 157 GW năng lượng tái tạo (gió, mặt trời... ). Những năng lượng mới này ngày càng cạnh tranh hơn điện hạt nhân.
Mycle Schneider, một trong những tác giả chính của báo cáo nói: "Trung Quốc tiếp tục thống trị về việc vận hành các lò phản ứng hạt nhân mới vì những quyết định đã được chính quyền Bắc Kinh đưa ra từ nhiều năm trước đây".
Th.Long
AFP
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Thị trường năng lượng chưa phản ánh đúng thực tế tại Hormuz
-
Ông Trump tung chương trình nhiên liệu giá rẻ cho người dân Mỹ
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?

