Trung Quốc phát triển turbine gió lớn nhất thế giới
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Theo Bloomberg, Chủ tịch Trương Xuyên Vĩ (Zhang Chuanwei) cho biết tại một hội nghị ngành năng lượng ở Bắc Kinh rằng, Mingyang đang nghiên cứu mẫu turbine hai đầu công suất 50 MW, dự kiến đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm tới.
Trong giai đoạn đầu, Mingyang sẽ bắt đầu sản xuất mẫu turbine khổng lồ này vào năm 2026 tại một cảng thuộc tỉnh ven biển Quảng Đông, miền Đông Nam Trung Quốc. Công suất sản xuất ban đầu dự kiến là 50 bộ mỗi năm, và sẽ tăng lên 150 bộ/năm trong giai đoạn hai, ông Trương cho biết trong buổi phỏng vấn nhóm với giới báo chí.
Chi phí của turbine mới này cũng sẽ thấp hơn đáng kể so với các turbine gió ngoài khơi ở châu Âu, theo lời chủ tịch Mingyang.
Doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến giá bán dưới 1.404 USD (tương đương 10.000 nhân dân tệ) mỗi kilowatt, thấp hơn rất nhiều so với khoảng 7.000 USD/kW ở châu Âu và 4.000 USD/kW ở Trung Quốc hiện nay, ông Trương nói thêm.
Trong khi Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về phát triển năng lượng gió, gió ngoài khơi và sản xuất thiết bị, thì các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, lại đang gặp khó vì rào cản pháp lý và chi phí leo thang.
Tại Mỹ, năng lượng gió ngoài khơi gần như "chết lâm sàng" sau chính sách siết chặt của chính quyền Tổng thống Trump đối với hàng loạt dự án gần hoàn thành ngoài khơi Bờ Đông.
Còn tại châu Âu, ngành gió ngoài khơi đang chật vật vì chi phí tăng cao và sự quan tâm sụt giảm trong các phiên đấu thầu của Chính phủ, dù Liên minh châu Âu vẫn cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo.
Một ví dụ mới nhất là hãng sản xuất turbine gió Đan Mạch Vestas - nhà sản xuất hàng đầu châu Âu - đã tạm hoãn kế hoạch mở nhà máy sản xuất cánh quạt tại Ba Lan, dự kiến vận hành năm 2026. Vestas nói với tờ Financial Times rằng kế hoạch này "tạm dừng do nhu cầu năng lượng gió ngoài khơi ở châu Âu thấp hơn dự kiến".
Mai Lâm
-
Trung Quốc phát triển turbine gió lớn nhất thế giới
-
Bài 3: “Bài toán vốn” cho điện hạt nhân - Cần cơ chế tài chính vượt trội
-
Khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình: Bước tiến mới trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Cà Mau - Trung tâm năng lượng và logistics xanh nơi cực Nam Tổ quốc
-
Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm sản xuất hydrogen xanh của khu vực