Trung Quốc nói Mỹ "ức hiếp kẻ yếu" ở Trung Đông
"Mỹ, siêu cường duy nhất trên thế giới và có ảnh hưởng to lớn ở Trung Đông, đã theo đuổi một chính sách ích kỷ và đơn phương", Trần Hiểu Đông, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Trung Đông tổ chức ở Bắc Kinh.
"Chính sách về phe kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu vốn là yếu tố chính gây nên tình trạng an ninh phức tạp của khu vực hiện nay", ông Trần nói.
![]() |
| Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông phát biểu ở Bắc Kinh ngày 6/7/2018. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc. |
Các tuyên bố được quan chức Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định tái bố trí lực lượng để bảo vệ các mỏ dầu ở đông bắc Syria và tăng cường trừng phạt đối với Iran. Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng các cam kết kinh tế tại khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ này.
Kể từ khi nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông và châu Phi, bao gồm việc xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên tại Djibouti.
Tháng 7/2018, Trung Quốc cam kết cho vay 20 tỷ USD để phát triển kinh tế các nước Arab, hay xây dựng Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan trị giá hàng tỷ USD.
Tại Diễn đàn An ninh Trung Đông hôm nay, một số diễn giả đồng tình với Trung Quốc trong việc chỉ trích các hành động của Mỹ ở khu vực. "Chúng tôi hy vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò lớn hơn trong an ninh chính trị và kinh tế của khu vực", cựu phó thủ tướng Jordan Jawad Anani nói trong bài phát biểu khai mạc.
Theo VNE
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước


