Trung Quốc khởi động tiến trình tham gia Hiệp ước thương mại vũ khí
Quân đội Trung Quốc |
Trung Quốc đã đưa ra các thủ tục pháp lý trong nước để tham gia Hiệp ước Thương mại Vũ khí (ATT), Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết trong một tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27/9.
"Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong quá trình kiểm soát vũ khí quốc tế", người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi tuyên bố rằng Trung Quốc đã khởi động các thủ tục pháp lý trong nước để tham gia Hiệp ước Thương mại Vũ khí", ông nói thêm.
Hiệp ước này, nhằm chống buôn bán vũ khí bất hợp pháp, áp dụng cho các loại vũ khí thông thường khác nhau, cụ thể là xe bọc thép, hệ thống pháo nòng lớn, máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa và hệ thống phóng tên lửa.
Hiệp ước được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 2/4/2013, và có hiệu lực vào ngày 24/12/2014. Hiệp ước đã được 103 quốc gia phê chuẩn. 23 nước không tham gia, trong đó có Trung Quốc và Nga. Vào tháng 4/2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rút khỏi ATT, vốn được người tiền nhiệm Barack Obama phê chuẩn.
Vì sao ông Trump rút khỏi Hiệp ước Thương mại vũ khí quốc tế? |
Nh.Thạch
AFP
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí