Trung Quốc hứa sẽ đầu tư thêm 60 tỷ USD vào châu Phi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo ông Tập, khoản hỗ trợ khổng lồ này sẽ bao gồm 15 tỷ USD cho "các khoản viện trợ không hoàn lại và vay không tính lãi”.
Trong số 60 tỷ USD tài trợ bổ sung có 20 tỷ USD được cấp dưới dạng các khoản vay tín dụng.
Hai quỹ được phân bổ để tài trợ cho sự phát triển và nhập khẩu hàng hóa của châu Phi cũng sẽ được thành lập, với tổng cộng 15 tỷ USD.
Ngoài ra, các công ty Trung Quốc được khuyến khích đầu tư ít nhất 10 tỷ USD vào châu Phi trong 3 năm tới.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi ở Johannesburg vào năm 2015, ông Tập Cận Bình cũng đã công bố gói 60 tỷ USD mà Trung Quốc dành để viện trợ và cho các nước châu Phi vay.
Kể từ năm 2015 đến nay, mỗi năm, Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỷ USD vào cơ sở hạ tầng (đường bộ, đường sắt, cảng) hoặc các khu công nghiệp ở châu Phi.
G.K
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Trung Quốc tiến gần đến vai trò cường quốc xuất khẩu năng lượng
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước