Trung Quốc chính thức đệ trình các cam kết khí hậu mới trước COP26
![]() |
Theo LHQ, Bắc Kinh cam kết, trong bản sửa đổi "đóng góp quốc gia" (NDC) này, sẽ đạt đến đỉnh điểm phát thải "trước năm 2030" và mức độ trung hòa carbon "trước năm 2060", các mục tiêu phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Những cam kết mới này, được đăng trên trang web của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), cũng quy định giảm cường độ carbon (lượng khí thải CO2 so với GDP) hơn 65% so với năm 2005. NDC trước đó của Trung Quốc đã cam kết giảm cường độ carbon của mình từ 60 đến 65% vào năm 2030 và đạt mức phát thải cao nhất "vào khoảng năm 2030".
Trong phần đóng góp của mình, Bắc Kinh nhắc lại rằng các nước phát triển phải "gánh vác trách nhiệm lịch sử của mình và tiếp tục kiên quyết đi đầu trong việc giảm lượng khí thải".
Theo thỏa thuận Paris, được ký kết vào năm 2015 và thể hiện tham vọng kiềm chế sự nóng lên toàn cầu dưới mốc + 2°C và nếu có thể + 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các nước ký kết phải đệ trình một NDC sửa đổi có mục tiêu cao hơn 5 năm một lần.
Sự đóng góp mới từ Trung Quốc, quốc gia chịu trách nhiệm cho hơn một phần tư lượng khí thải nhà kính toàn cầu, do đó đã được háo hức chờ đợi trước khi COP26 chính thức khai mạc vào Chủ nhật tại Glasgow (Scotland). Đặc biệt là kể từ khi Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Hai tuần này rằng các cam kết khí hậu mới được đưa ra trong những tuần gần đây vẫn đang khiến thế giới hướng tới sự ấm lên "thảm khốc" là + 2,7°C.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Trung Quốc tăng xuất khẩu than do cung vượt cầu
-
Trung Quốc tiến gần đến vai trò cường quốc xuất khẩu năng lượng
-
IEA: Nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể đạt đỉnh sớm hơn dự báo
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước