Trung Đông tăng tốc xuất khẩu dầu nhiên liệu sau khi Hormuz mở cửa
![]() |
Xuất khẩu dầu nhiên liệu từ Trung Đông được dự báo sẽ tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng vào tháng này, khi lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz dần phục hồi và các nhà khai thác chủ chốt gồm Iraq, Ả Rập Xê-út và Oman đẩy mạnh xuất khẩu từ các cảng nằm ngoài vịnh Ba Tư.
Theo dữ liệu theo dõi tàu được Reuters tổng hợp, xuất khẩu dầu nhiên liệu của Trung Đông trong tháng 6 dự kiến đạt khoảng 508.000 thùng/ngày, tăng 20% so với tháng 5.
Ả Rập Xê-út đã tăng lượng dầu nhiên liệu xuất khẩu từ cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, trong khi Iraq lần đầu tiên bắt đầu xuất khẩu dầu nhiên liệu từ cảng Baniyas của Syria kể từ tháng 3. Riêng lượng dầu nhiên liệu Iraq xuất khẩu qua cảng này trong tháng 6 đã đạt mức kỷ lục hơn 600.000 tấn.
Trong khi đó, Oman cũng đang tăng mạnh lượng dầu nhiên liệu xuất khẩu và được ước tính sẽ ghi nhận khối lượng xuất khẩu cao nhất trong hơn hai năm qua.
Tổng lượng dầu nhiên liệu xuất khẩu của Trung Đông trong tháng 6 dự kiến đạt khoảng 2,4 triệu tấn, tuy nhiên con số này vẫn chỉ bằng một nửa so với mức xuất khẩu trước khi xung đột bùng phát. Trước tháng 2, các nhà khai thác trong khu vực thường xuất khẩu trung bình 5,5–6 triệu tấn dầu nhiên liệu mỗi tháng ra ngoài khu vực vùng Vịnh.
Mặc dù lượng dầu nhiên liệu xuất khẩu đang tăng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong những tuần tới khi eo biển Hormuz dần mở cửa trở lại, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng khối lượng xuất khẩu sớm trở lại mức trước chiến sự.
Theo ông Palash Jain, chuyên gia tư vấn thị trường dầu Trung Đông tại FGE NexantECA, các hãng vận tải và giới thương mại vẫn sẽ duy trì tâm lý thận trọng do còn nhiều bất ổn liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Ông Jain nhận định: "Lượng dầu nhiên liệu vận chuyển qua eo biển Hormuz được kỳ vọng sẽ tăng trong 60 ngày tới, nhưng mức độ phục hồi khó có thể đáng kể".
Trong khi các nước Trung Đông đẩy mạnh xuất khẩu dầu nhiên liệu, Ả Rập Xê-út vẫn tiếp tục mua vào khối lượng lớn dầu nhiên liệu của Nga. Nguyên nhân là cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã buộc nước này phải đóng cửa một số giếng dầu và khí đốt, làm giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ phát điện trong nước, đúng thời điểm nhu cầu điện tăng cao do thời tiết nắng nóng.
Bình An
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 17/9: Mỹ thiệt hại lớn sau nhiều tháng xung đột với Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 16/9: Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/9: Ngành dầu khí chuẩn bị cho xung đột Mỹ - Iran kéo dài nhiều năm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 13/9: Hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb vẫn diễn ra bình thường
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 10/9: Mỹ trừng phạt ngành hàng không của Iran
-
Nga siết xuất khẩu diesel, nhà máy lọc dầu tiếp tục hứng đòn tấn công
-
Nguồn cung dầu mỏ ngày càng khan hiếm
-
Xuất khẩu dầu Nga phục hồi, thị trường diesel toàn cầu vẫn căng thẳng
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/9: Mỹ đang phải trả giá cao cho nhiên liệu
-
Giá dầu hôm nay (18/9): Thấp nhất trong một tuần qua

