Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, Petronas tuyên bố bất khả kháng đối với dự án LNG lớn nhất thế giới
Tổ hợp Petronas LNG ở Bintulu, Sarawak. Ảnh: Petronas. |
Điều này đã ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho cơ sở sản xuất của Malaysia LNG Dua tại Tổ hợp Petronas LNG ở Bintulu, Sarawak. Sự việc chỉ ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho cơ sở của Malaysia LNG Dua, các cơ sở sản xuất LNG khác trong vẫn tiếp tục hoạt động theo kế hoạch.
Petronas không cho biết nguồn cung sẽ bị ảnh hưởng như thế nào hoặc sự gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu.
Tuyên bố của Petronas, được đưa ra vào cuối tuần qua, nói rằng sự cố rò rỉ đường ống đã ảnh hưởng đến cam kết giao hàng của họ cho một số người mua LNG theo hợp đồng và công ty đang nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng. Công ty cũng đang tiến hành đánh giá đường ống dẫn khí Sabah-Sarawak để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn.
Với tổng công suất LNG là 25,7 triệu tấn mỗi năm, dự án LNG ở Malaysia là một trong những cơ sở LNG lớn nhất thế giới tập trung tại một địa điểm duy nhất.
Elena
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/4 - 4/5
-
Tàu Philippines bị phun vòi rồng ở Biển Đông: Manila gửi công hàm thứ 20, Washington nhắc lại lập trường "cứng"
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/5: Saudi Aramco là nhà đầu tư lớn nhất về AI trong ngành dầu mỏ