Đà Nẵng:

Trộm Mercedes-Benz chở vợ con về quê

15:32 | 21/02/2020

444 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy một ô tô hiệu Mercedes-Benz loại 16 chỗ có sẵn chìa khoá và giấy tờ phương tiện, đối tượng mang về nhà “độ” lại, xong lái xe chở vợ con từ Đà Nẵng về quê.

Ngày 21/2, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Cường (SN 1988, ngụ tại Quảng Trị) về tội “Trộm cắp tài sản”

trom mercedes benz cho vo con ve que
Đối tượng Hồ Văn Cường

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/1, anh P.B.H.P (SN 1993, trú tại Đà Nẵng) đỗ xe ô tô hiệu Mercedes-Benz loại 16 chỗ tại bãi đất trống ở giao lộ Nam Trân - Lương Trúc Đàm. Bên trong xe có để chìa khoá và giấy tờ phương tiện. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, anh P. quay lại lấy xe thì tài sản đã “không cánh mà bay”.

Nhận được đơn trình báo mất tài sản của anh P., bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng trộm xe của anh P. là Hồ Văn Cường (SN 1988, ngụ tại Quảng Trị). Ngày 18/2, công an Đà Nẵng đã phối hợp công an Quảng Trị bắt tạm giữ Cường cùng ô tô nói trên khi Cường đang ở quê nhà tại Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào ngày 27/1, khi mở cửa xe ô tô đỗ ở bãi đất trống nói trên, thấy bên trong có sẵn chìa khoá, Cường đã mang xe về nhà. Sau đó, Cường thuê người để thay bình điện, sửa dây số rồi lái xe này chở vợ con về quê từ trong Tết.

Theo Dân trí