Triệt phá cơ sở hóa mỹ phẩm giả chuẩn bị "tung hàng" dịp Tết

14:02 | 25/01/2013

1,568 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Công an quận 12 (TP HCM) vừa triệt phá cơ sở làm giả nhiều loại hàng tạp hóa để chuẩn đưa ra thị trường trong dịp Tết. Trong đó có các mặt hàng như bột giặt, nước rửa chén, bột ngọt...

Ngày 25/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP HCM) đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng Nguyễn Xuân Truyền (SN 1974, ngụ xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi sản xuất hàng giả.

Nhiều mặt hàng giả nhãn mác, chất lượng kém được khám phá trong cơ sở sản xuất của Nguyễn Xuân Truyền.

Từ nguồn tin trinh sát báo về, Công an quận 12 xác định, cơ sở sản xuất trên có hành vi làm giả các mặt hàng tạp hóa có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Ngay sau đó, kế hoạch đánh úp cơ sở trên được triển khai. 

Đối tượng Nguyễn Xuân Truyền tại cơ quan công an.

Đến 23h10 ngày 24/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng công an phường An Phú Đông (quận 12) tiến hành kiểm tra nhà không số, tổ 18 (khu phố 4, phường An Phú Đông) thì phát hiện kho hàng lậu với quy mô lớn. Chủ lô hàng lậu là Nguyễn Xuân Truyền (tạm trú căn nhà trên) phải thừa nhận hành vi sản xuất hàng giả.

Qua tiến hành đấu tranh, đối tượng Truyền khai nhận hành vi đóng giả nhãn mác hàng bột ngọt hiệu Ajinomoto các loại thành phẩm, nước rửa chén Sunlight, bột giặt Omo cùng nhiều công cụ, phương tiện sản xuất.

Hàng chục ngàn bao bì băng vệ sinh bị thu giữ trước khi được làm giả.

Hàng Omo giả đã thành phẩm chuẩn bị được tung ra thị trường.

Toàn bộ đồ nghề để sản xuất gồm: 1 máy ép, 2 cân đồng hồ, 2 cái quăn dùng để sản xuất, 2 dao và toàn bộ lô bao bì các loại hàng hóa cũng bị tạm giữ. Ban đầu, đối tượng quanh co chối tội, tuy nhiên sau đó, Truyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ những mặt hàng trên.

“Đồ nghề” làm giả các loại hàng tạp hóa bị tịch thu.

Thống kê ban đầu, các loại mặt hàng giả đã thành phẩm sắp được tung ra thị trường gồm: 223 gói bột giặt Omo các loại, 55 chai nước rửa chén Sunlight, 132 gói bột ngọt Ajinomoto… bị niêm phong.

Đáng chú ý, một số bao bì đối tượng Truyền chuẩn bị sẵn để sản xuất làm giả gồm: 2.270 bao Omo, 1.820 bao bột ngọt Ajinomoto, 14.040 bao băng vệ sinh Kotex-Style, 492 chai Sunlight các loại.

Hưng Long