Trái phiếu Chính phủ phát hành tháng 9 đạt mức cao nhất trong gần 5 năm
![]() |
![]() |
![]() |
Trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tăng gấp đôi lượng trái phiếu gọi thầu lên 61,35 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, lượng đăng ký thậm chí tăng mạnh hơn, dẫn đến tỷ lệ đăng ký/gọi thầu tăng lên 3,5 lần so với mức 2 lần trong tháng 8.
Thanh khoản trong hệ thống ngân hàng dồi dào tiếp tục ảnh hưởng lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Tính đến ngày 30/9, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm trên thị trường sơ cấp được giao dịch ở mức thấp kỷ lục, lần lượt là 0,33%, 1,44% và 2,81%.
![]() |
Ảnh minh họa |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định, lợi suất trái phiếu sẽ chịu thêm áp lực giảm trong tháng 10 do mặt bằng lãi suất ngân hàng đang tiếp tục giảm và khoảng 14 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh sẽ đáo hạn trong tháng 10. Cùng với đó, thanh khoản hệ thống dồi dào khi tăng trưởng tín dụng vẫn yếu. Nguồn cung trái phiếu từ KBNN có thể giảm khi KBNN chỉ cần phát hành 31,3 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2020 để hoàn thành kế hoạch cả năm là 260 nghìn tỷ đồng, tương đương với 22% lượng phát hành trong quý 3.
Tuy nhiên, việc thâm hụt ngân sách Nhà nước năm 2020 do dịch Covid-19, KBNN có khả năng sẽ nâng kế hoạch phát hành trong quý 4, có thể sẽ làm giảm bớt áp lực giảm đối với lợi suất trái phiếu.
M.P
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Vốn tín dụng là "nhiên liệu" cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68
-
Trái phiếu xanh: Công cụ tài chính quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero
-
Agribank khẳng định vị thế Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025
-
Thống đốc NHNN: “Cần làm mới động lực tăng trưởng để bứt phá trong giai đoạn mới”