TP HCM xây dựng đề án mô hình chính quyền đô thị

10:32 | 08/08/2013

621 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa 9 được tổ chức ngày 7/8 nhằm lấy ý kiến dự thảo tờ trình Chính phủ về đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Trương Văn Lắm trình bày nội dung dự thảo tờ trình Chính phủ đề án thí điểm chính quyền đô thị TP HCM. Nội dung chủ đạo là TP HCM kiến nghị Chính phủ chấp thuận mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Mô hình chính quyền đô thị được tổ chức phù hợp với một đô thị đặc biệt như TP HCM

Dự thảo tờ trình đưa ra mô hình chính quyền đô thị TP HCM được tổ chức phù hợp với một đô thị đặc biệt, có hai cấp, gồm chính quyền thành phố và chính quyền cơ sở.

Cũng theo tờ trình, TP HCM sẽ tổ chức cơ quan đại diện hành chính của chính quyền thành phố tại 13 quận nội thành, với tên gọi ủy ban hành chính quận, đứng đầu là Chủ tịch ủy ban hành chính; bên dưới là đơn vị hành chính phường.

Ngoài ra, TP HCM đề xuất tổ chức 4 đô thị vệ tinh là các thành phố nhỏ Đông, Tây, Nam, Bắc, dưới cấp chính quyền TP HCM, và xây dựng theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM chủ trì Hội nghị, đưa ra vấn đề xây dựng mô hình chính quyền đô thị đi theo đường lối của chế độ Nhà nước Việt Nam là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chính quyền đô thị TP HCM là chính quyền trực thuộc Trung ương, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi có thẩm quyền ở những lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của đời sống người dân thành phố về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

TS Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM cho rằng, việc xây dựng chính quyền đô thị sẽ giúp người dân được thụ hưởng nhiều hơn hệ thống phúc lợi công và các dịch vụ cơ chế hành chính. Phục vụ cho việc đó, các thành phố nhỏ sẽ phải cạnh tranh để phục vụ tốt hơn, từ đó kích thích sự phát triển chung cho TP HCM.

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc