TP HCM khắc phục hậu quả sau bão Pakhar
Bão số 1 (Pakhar) đi qua khu vực Nam Bộ làm 2 người chết (ở Ninh Thuận và Đồng Nai), đồng thời làm hàng trăm ngôi nhà, cây xanh bị đổ. Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão (TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận) đang khẩn trương bàn các giải pháp khắc phục hậu quả sau bão.
Tại TP HCM, theo thống kê tính đến ngày 3/4 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM, bão số 1 đã làm 34 căn nhà bị sập hoàn toàn, 427 căn nhà bị tốc mái, 561 cây xanh bị đổ và 11 chiếc ghe, xuồng bị chìm nhưng rất may không có thiệt hại về người.
Bên cạnh đó, bão cũng làm xảy ra các sự cố về điện do cây xanh ngã đổ vào trụ điện và đường dây diện. Có gần 20 trụ điện bị đổ gây mất điện ở nhiều khu vực. Các sự cố về điện và cây xanh bị đổ đã cơ bản được Công ty Công viên cây xanh và điện lực thành phố khắc phục ngay.
Huyện Cần Giờ bị thiệt hại nặng nhất trong bão với 25 căn nhà bị sập hoàn toàn, 133 cây xanh bị ngã đổ, chủ yếu tập trung ở các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An… Trong đợt bão lần này, lãnh đạo thành phố và các cơ quan ban ngành ở Cần Giờ đã chỉ đạo và tổ chức di dời 3.284 người dân ở huyện đến nơi an toàn để tránh bão. Hiện các hộ dân đã về lại nhà.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng: Đây là cơn bão xuất hiện một cách dị thường ở TP HCM sau mấy chục năm, không được chủ quan. Những diễn biến bất thường của thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt với TP HCM nơi có mật độ dân cư đông, lượng xe lưu thông trên đường lớn. Rất may trong cơn bão số 1 vừa qua các sự cố cây xanh bị ngã đổ và sự cố về điện không gây ra thiệt hại về người. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP HCM nên chú ý các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt chú ý đến công tác dự báo để chủ động ứng phó, đồng thời, tiếp tục thống kê các thiệt hại trong bão để có giải pháp hỗ trợ cho người dân.
Mai Phương
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


