TP HCM chống triều cường dịp Tết Canh Tý
Người Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao |
Sài Gòn nguy cơ ngập nặng vì triều cường |
TP HCM kêu gọi đầu tư hơn 56 ngàn tỷ vào các dự án chống ngập và xử lý nước thải |
Hệ thống đê bao bảo vệ bờ sông Sài Gòn, đoạn qua quận Bình Thạnh |
Theo đó, UBND TP giao UBND các quận, huyện 8, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh chủ động kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý, gia cố, cơi đắp ngay từ đầu các vị trí xung yếu theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; đặc biệt là trong đợt triều cường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
UBND TP giao các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện có công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư còn tồn đọng. Đối với những công trình đang thi công phải có biện pháp ngăn dòng, dẫn dòng phù hợp, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị thường xuyên túc trực để kịp thời khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Đặc biệt, UBND TP giao UBND Quận 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP khẩn trương đề xuất biện pháp khắc phục khẩn cấp 3 vị trí đặc biệt xung yếu có nguy cơ bể bờ bao thuộc dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, gồm: Đoạn đê bao thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi; đoạn đê bao thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn và đoạn đê bao thuộc phường Thạnh Lộc, Quận 12 đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cần phối hợp với UBND quận Bình Thạnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Các đơn vị, địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.
UBND TP cũng giao UBND quận Thủ Đức làm chủ đầu tư thực hiện tu sửa cấp bách 33 công trình bờ bao xung yếu. Các công trình bờ bao này sau khi hoàn thành sẽ giúp ngăn triều cường, phòng, chống ngập úng, bảo vệ cho các khu vực dân cư có tổng diện tích khoảng 220ha với khoảng 18.150 hộ dân trên địa bàn quận Thủ Đức.
Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các quận - huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập do triều cường (cắm biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn...) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi triều cường dâng cao gây ngập úng. Đồng thời, phối hợp với Công an TP (lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2020.
Lâm Anh (t/h)
-
Toàn cảnh dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng sau gần 4 năm tạm ngừng thi công
-
TP HCM: Dự án cầu Rạch Đỉa đạt 45% khối lượng công việc
-
TP HCM: Chính sách đất đai gây khó cho xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp
-
Kiều hối chuyển về TP HCM tăng cao nhất trong 3 năm
-
TP HCM: Chi 1,4 tỷ đồng đốn hạ, di dời cây xanh để làm tuyến Metro số 2
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí