Tổng thống Venezuela nhờ cậy OPEC chống Mỹ
Các nước xuất khẩu dầu, mà trong đó Venezuela là sáng lập viên, từ chối đưa ra tuyên bố chính thức. OPEC nói họ chỉ quan tâm đến chính sách dầu, chứ không quan tâm đến chính trị.
Hơn 40 nước, kể cả Mỹ, các cường quốc châu Âu và Mỹ Latinh đã công nhận đối thủ của ông Maduro là ông Juan Guaido, là người đứng đầu hợp pháp của Venezuela sau cuộc bầu cử gây tranh cãi mà ông Maduro tái đắc cử hồi năm ngoái.
![]() |
Yêu cầu của ông Maduro được đưa ra trong lá thư gửi tới Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo, một ngày sau khi Mỹ áp đặt chế tài lên công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela.
Trong thư, ông Maduro nói OPEC nên giúp quyết định các giải pháp khả dĩ vì hành động của Mỹ ảnh hưởng tới thị trường năng luợng thế giới và có thể gây rủi ro cho các nước khác trong OPEC.
OPEC có khuynh hướng tránh các tranh chấp chính trị liên quan tới các nước thành viên. Năm ngoái, OPEC khước từ yêu cầu của Iran đòi thảo luận về chế tài của Mỹ tại một cuộc họp đề ra chính sách.
Venezuela từng nằm trong top 3 nước sản xuất dầu hàng đầu của OPEC nhưng sản lượng của nước này đã giảm trong những năm gần đây sau sự suy sụp của nền kinh tế nội địa.
Th.Long
AFP
-
Venezuela cố gắng thuyết phục Big Oil quay trở lại
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Nắng nóng phá kỷ lục phụ tải lịch sử và kỳ tích bảo đảm điện hè 2026: Bài 2 - Từ xử lý đơn lẻ sang quản trị rủi ro và biến động tổng thể
-
Nắng nóng phá kỷ lục phụ tải lịch sử và kỳ tích bảo đảm điện hè 2026 - Bài 1: Bản lĩnh điều hành
-
Dấu ấn từ sự đổi mới tư duy quản trị hệ thống điện
-
Đóng điện máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Nam Cấm, tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc
-
Điều chỉnh khung giờ điện: Bước đi cần thiết để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm

