Tổng thống Putin: Châu Âu sẽ tiếp tục mua LNG từ Mỹ dù khí đốt của Nga rẻ hơn
Israel ngừng khai thác khí đốt, châu Âu lo sốt vó |
Việc Đức từ chối khí đốt qua nhánh còn lại của Nord Stream 2 là "hành vi thiếu sáng suốt về mặt kinh tế” |
Ảnh minh họa |
Ông nói: “Tôi nghĩ các nước châu Âu sẽ tiếp tục mua hàng. Tùy thuộc vào số lượng hợp đồng mà họ ký kết, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải mua hàng trong khuôn khổ các hợp đồng hiện có”. Ông Putin cho biết các nước châu Âu đã tăng gấp đôi lượng mua LNG từ Mỹ, đắt hơn 30% so với khí đốt của Nga.
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giống như năm 2022, các nước EU (Liên minh châu Âu) và Vương quốc Anh vẫn là điểm đến chính cho xuất khẩu LNG của Mỹ trong nửa đầu năm 2023, chiếm 67% tổng xuất khẩu của Mỹ. 5 quốc gia - Hà Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức - đã nhập khẩu hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu LNG của Mỹ.
Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lưu ý nguồn cung LNG từ Trung Đông đã tăng lên, tuy nhiên, do giá khí đốt từ Mỹ cao, lợi nhuận của các doanh nghiệp châu Âu đang giảm và khả năng cạnh tranh giảm sút.
Ông Putin cũng cho biết ông tin Ukraine không chuyển toàn bộ lượng khí đốt của Nga sang các nước phương Tây mà bản thân họ sử dụng một phần.
Yến Anh
TASS
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Quan chức hải quân Mỹ - Trung - Nga họp riêng giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng
-
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc: Chuyến đi “giữ lửa”
-
Tàu chở dầu từ Nga tới Ấn Độ bị tấn công ở Biển Đỏ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/4 - 27/4