Tổng thống D. Trump tiếp tục đẩy mạnh khai thác dầu khí trong những ngày cuối cùng cầm quyền
(PetroTimes) - Chính quyền Tổng thống D. Trump ngày 19/11 đã đề xuất nới lỏng các quy định an toàn được áp dụng từ thời Obama đối với ngành công nghiệp dầu mỏ ở Bắc Băng Dương - ngoài khơi bang Alaska sau vụ giàn khoan của Shell bị mắc cạn năm 2012.
![]() |
Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác dầu khí tại khu vực này.
Chính sách nới lỏng này hoàn toàn trái ngược với cam kết vận động bầu cử của J. Biden, ông thậm chí đã tuyên bố sẽ cấm tất cả các hoạt động khoan mới trên đất liền/biển do liên bang quản lý sau khi nhậm chức ngày 20/01 (còn 61 ngày). Quy định mới cần tối thiểu 60 ngày lấy ý kiến công chúng và công bố chính thức để có hiệu lực.
P.V
-
Cựu Tổng thư ký NATO nói về cách Na Uy giảm lệ thuộc dầu khí
-
Trung Quốc hưởng lợi gì từ cuộc đua khai thác dầu khí ngoài khơi?
-
Điện mặt trời nổi giúp gì cho khai thác dầu khí?
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil (Hoa Kỳ) mở rộng đầu tư dầu khí tại Việt Nam
-
Đưa điện gió ngoài khơi vào Luật Dầu khí là cần thiết, nhưng cần cơ chế phù hợp
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

