TKV khởi công dự án nhiệt điện Na Dương 2
Về dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Phùng Thanh Kiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Vy Văn Thành. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn; Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn.
Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II và dự án nhóm A, công trình cấp II do Tổng công ty Điện lực - TKV làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 7,56 ha thuộc khu vực xưởng sàng hiện có của mỏ than Na Dương, thuộc thôn Toòng Giá, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
![]() |
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhiệt điện Na Dương 2 |
Quy mô công suất nhà máy là 110MW, bao gồm 1 tổ máy. Dự án có tổng mức đầu tư 4.194 tỷ đồng, trong đó có 20% vốn sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Thời gian thực hiện dự án từ năm nay đến năm 2018.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã biểu dương sự nỗ lực của TKV và Tổng công ty Điện lực TKV đã tích cực trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Thời gian tới, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ, phối kết hợp cùng TKV và Điện lực TKV trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy theo đúng tiến độ đề ra.
![]() |
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ |
Có thể khẳng định, việc triển khai dự án Nhiệt điện Na Dương 2 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng và miền Bắc nói chung. Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV Ngô Trí Thịnh, Nhà máy sẽ sử dụng hiệu quả nguồn nguồn than tại mỏ than Na Dương, đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn kéo dài từ 30 đến 40 năm từ khi tổ máy đi vào vận hành, với mức tiêu thụ hàng năm của nhà máy vào khoảng 500 nghìn tấn/năm. Nhờ đó, dự án sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Minh Châu