Tin tức kinh tế ngày 11/3: Định hướng "kinh tế bạc", chuyển gánh nặng già hóa thành cơ hội phát triển

20:33 | 11/03/2026

6 lượt xem
|
(PetroTimes) - Phát triển “kinh tế bạc”: Chuyển “gánh nặng già hóa” thành “cơ hội phát triển”; Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 11,3 tỷ USD; VN-Index tăng gần 33 điểm, chinh phục lại mốc 1.700 điểm… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 11/3.

Phát triển “kinh tế bạc”: Chuyển “gánh nặng già hóa” thành “cơ hội phát triển”

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về phát triển “kinh tế bạc” trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2024, cả nước có hơn 13 triệu người cao tuổi (chiếm hơn 13% dân số). Dự báo đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già.

Sự chuyển dịch nhân khẩu học này đặt ra những yêu cầu mới cho chính sách kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là việc bảo đảm chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi, thiết kế, xây dựng các chính sách, mô hình phát triển từng bước thích ứng với sự già hóa dân số trong tương lai.

Tin tức kinh tế ngày 11/3: Định hướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Trong khoảng hơn 1 thập kỷ qua, thị trường hàng hóa và dịch vụ dành cho người cao tuổi ở Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định, song vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhu cầu của xã hội. Trong đó, các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng cho người cao tuổi ngày càng đa dạng, phong phú nhưng giá cả thường khá cao so với thu nhập của người cao tuổi, đặc biệt là ở vùng nông thôn - nơi chiếm tới 68% dân số già.

Hiện nay, trên thế giới, “kinh tế bạc” đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2030 con số này sẽ tăng gấp bội; tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh; nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang tăng ở mức nhanh nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần tập trung vào việc thay đổi nhận thức từ xem già hóa dân số là gánh nặng sang việc khẳng định người cao tuổi là nguồn lực quý báu và là động lực phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế bạc như một hệ sinh thái mới, nơi người già vừa là chủ thể đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, vừa là khách thể thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc chuyên sâu. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chính phủ đề ra chiến lược kiến tạo thể chế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng y tế, công nghệ hỗ trợ và các mô hình “làng hạnh phúc”, hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, nơi phát triển kinh tế gắn liền với an sinh, biến thách thức của thời đại thành cơ hội bứt phá cho dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 11,3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Xuất khẩu nông sản đạt 6,09 tỷ USD, tăng 17,1%; Xuất khẩu thủy sản đạt 1,76 tỷ USD, tăng 23,3%; Xuất khẩu lâm sản đạt 2,82 tỷ USD, tăng 7,4%; Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 140,7 triệu USD, tăng 84,3%; Xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 482,8 triệu USD, tăng 51,7%

Xét theo khu vực thị trường, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 45,5% tổng kim ngạch. Tiếp theo là châu Mỹ chiếm 21% và châu Âu chiếm 15,7%. Trong khi đó, châu Phi và châu Đại Dương chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, lần lượt 2,2% và 1,4%.

Theo số liệu thống kê, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt 22,9%, 18,7% và 7,2%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm tăng tới 55,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 2 tháng đầu năm 2026: Xuất khẩu cà phê đạt 394,3 nghìn tấn, tương đương 1,89 tỷ USD, tăng 22,9% về khối lượng và tăng 6,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Xuất khẩu cao su đạt 315 nghìn tấn với giá trị 564,6 triệu USD, tăng 14,3% về khối lượng và 7,9% về giá trị; Xuất khẩu gạo đạt 1,3 triệu tấn với giá trị 599,3 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị do giá xuất khẩu bình quân giảm; Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 1,09 tỷ USD, tăng 59,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm hơn 58% kim ngạch.

Bên cạnh đó, các mặt hàng như hạt điều, hạt tiêu và sắn cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều đạt 653,4 triệu USD, tăng hơn 43%; còn hạt tiêu đạt 259,1 triệu USD, tăng hơn 40%.

Về nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 7,81 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt, cán cân thương mại nông lâm thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt thặng dư khoảng 3,48 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm trước.

VN-Index tăng gần 33 điểm, chinh phục lại mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 11/3 duy trì xu hướng tích cực, tiếp tục phục hồi mạnh. VN-Index đạt 1.709,45 điểm, tăng 32,72 điểm (1,95%) so với tham chiếu. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,32 điểm (1,38%) lên 243,39 điểm, còn UPCoM-Index tăng 1,72 điểm (1,41%) lên 123,97 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 14.075,69 tỷ đồng, với hơn 501 triệu cổ phiếu được giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía tăng giá khi có 1.567 mã tăng, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, nhóm ngân hàng duy trì vai trò dẫn dắt với nhiều mã tăng mạnh như TCB, STB, TPB, VPB, SHB, MBB. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sắc xanh ở các mã như SSI, VIX, VCI.

Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG tăng hơn 4%, trong khi MSN cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Nhóm bất động sản tiếp tục giao dịch tích cực với VHM tăng gần 5%, cùng với các cổ phiếu VIC, VRE, VPI. Bên cạnh đó, nhóm nguyên vật liệu cũng góp phần hỗ trợ thị trường khi HPG tăng nhẹ, còn DGC tăng mạnh hơn 4%.

Dữ liệu giao dịch cũng cho thấy, khối ngoại mua ròng khoảng 722 tỷ đồng trong phiên sáng khi giá trị mua đạt 2.174,88 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.452,71 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại tập trung vào các cổ phiếu lớn như MWG, BSR, GMD, GEL.

Xét theo nhóm ngành, nhiều lĩnh vực ghi nhận mức tăng đáng kể: Dịch vụ tiêu dùng tăng 6,46%, bất động sản tăng 3,88%, dịch vụ viễn thông tăng 2,60% và nguyên vật liệu tăng 2,33%. Trong khi đó, nhóm dầu khí vẫn chịu áp lực điều chỉnh khi giá dầu thế giới biến động mạnh trước đó. Một số cổ phiếu như PVT, PLX giảm, trong khi PVS tăng nhẹ và BSR duy trì sắc xanh.

Đề xuất 5 nhóm chính sách lớn khi sửa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tại “Hội nghị tham vấn chính sách phục vụ xây dựng dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)” ngày 11/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường(NN&MT) Đặng Ngọc Điệp cho biết, trên cơ sở tổng kết thi hành Luật, rà soát pháp luật hiện hành và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ NN&MT đã xây dựng hồ sơ chính sách của dự án Luật với 05 nhóm chính sách lớn của dự án Luật bao gồm: Tăng cường quản lý, sử dụng không gian biển theo hướng thống nhất, minh bạch và phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia; Hoàn thiện chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng bờ và các hệ sinh thái nhạy cảm; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là rác thải nhựa biển và các nguồn gây ô nhiễm mới; Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, môi trường biển; Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Phú Văn

Chi phí logistics tăng vọt vì xăng dầu, doanh nghiệp đề xuất chính sách Chi phí logistics tăng vọt vì xăng dầu, doanh nghiệp đề xuất chính sách "giảm nhiệt"
Kích hoạt Quỹ bình ổn xăng dầu từ ngày 10/3Kích hoạt Quỹ bình ổn xăng dầu từ ngày 10/3
Đà Nẵng dán số đường dây nóng tại 100% cây xăng, kiên quyết xử lý tình trạng bán Đà Nẵng dán số đường dây nóng tại 100% cây xăng, kiên quyết xử lý tình trạng bán "nhỏ giọt"
TP HCM tăng cường giám sát thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cungTP HCM tăng cường giám sát thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp
  • banner-pvi-horizontal
  • agribank-vay-mua-nha