Tin tức hôm nay 14/11: Cô gái bán đậu bị bắn tử vong giữa chợ ở Hải Dương

20:23 | 14/11/2018

501 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cô gái bán đậu bị bắn tử vong giữa chợ; Xử phạt vi phạm tại phòng khám đa khoa của người Trung Quốc; Cháy cột điện trên phố Vũ Ngọc Phan (Hà Nội)... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 14/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 14/11:

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về xây dựng kịch bản điều hành giá điện năm 2019. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh giá điện vào thời điểm phù hợp, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019 dưới 4%. Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê, dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018 không tăng hoặc tăng trưởng âm, cộng với tình hình diễn biến của tháng 12, khả năng CPI được kiểm soát dưới 4% là hiện thực.

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản yêu cầu chính quyền huyện Sa Pa và cơ quan chức năng phải tổ chức cưỡng chế, xử lý triệt để các công trình xây dựng trái phép dọc tuyến tỉnh lộ 152, khu vực danh thắng ruộng bậc thang và trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Tuyến TL 152, đoạn qua huyện Sa Pa (đoạn từ thị trấn đến xã Suối Thầu) có 368 công trình vi phạm hành lang ATGT.
tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Ngày 14/11, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, các đợt kiểm tra những phòng khám đa khoa có người hành nghề mang quốc tịch Trung Quốc từ đầu năm đến nay đều phát hiện có vi phạm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2018, thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an thành phố thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất 28 lượt/8 phòng khám đa khoa có có người hành nghề mang quốc tịch Trung Quốc, phát hiện vi phạm 28/28 lượt kiểm tra; phạt tiền 1.051.400.000 đồng; tạm dừng hoạt động 1 cơ sở do chưa đảm bảo các các điều kiện hoạt động theo quy định, yêu cầu khắc phục, thẩm định lại.

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc
Một cột điện bốc cháy ngùn ngụt làm náo loạn khu dân cư trong ngõ 25/7 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, Hà Nội tối 14/11. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, chưa cháy lan sang các hộ dân xung quanh. (Ảnh: VOV)
tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt tạm giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Những vi phạm ông Cao Duy Hải được kết luận là rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội. Bà Phạm Thị Phương Anh, vào tháng 8, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương kỷ luật cảnh cáo do xác định thiếu trách nhiệm trong việc tham gia, trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG.

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Ngày 13/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thọ (SN 1976; quê Thanh Hóa) 8 năm tù và Hồ Thị Thu Thủy (SN 1973; tên gọi khác: Nguyễn Phương Thảo, quê Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Giả danh trung tá công an, 2 người phụ nữ vẽ phương án hợp thức hóa tiền chuyển từ nước ngoài về Ngân hàng Quân đội thành tiền xây bệnh viện hòng chiếm đoạt 445 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận hành vi phạm tội. Thọ chia cho "trung tá Thảo" 225 triệu đồng số tiền đã chiếm đoạt. (Ảnh: Báo Pháp luật)

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Sáng 14/11, tại khu vực chợ Bến Tắm, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc A, ở phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương. Hung thủ là Chu Đăng Khoa mang 3 khẩu súng cùng 1 con dao đến gặp chị A, rút súng bắn 2, 3 phát khiến chị A gục xuống. Sau đó, Khoa tiếp tục dùng dao đâm vào người chị A khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi đối tượng dùng dao tự sát nhưng bất thành. 3 khẩu súng mà Khoa dùng để sát hại chị A được xác định một khẩu súng tự chế và 2 khẩu còn lại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện tại, nghi phạm vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Vào khoảng 23h45 ngày 13/11, tại tuyến đường ĐH, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xe máy BKS 92P1- 60385 (chưa rõ người điều khiển), trên xe có 2 người là Nguyễn Hoàng Minh (16 tuổi) và Võ Công Quang (18 tuổi, cùng trú xã Điện Minh) xảy ra va chạm với xe máy BKS 92F6-7507 do Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, trú xã Điện Minh) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên 2 xe văng xuống đường, Tâm và Minh tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

tp hcm o to gay tai nan lien hoan vi pham tai phong kham da khoa cua nguoi trung quoc

Vào khoảng 8h45 ngày 14/11, tại khu vực số 195 đường Bạch Đằng, khu phố 5, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 53N-5708 khi di chuyển đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy. Theo người dân cho biết, chiếc xe sau khi chở công nhân đến nơi làm việc tại Khu Công nghiệp Lễ Môn đã đến gara ô tô gần đó để sửa chữa. Sau khi sửa chữa, xe đang đậu ở bên ngoài gara thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau 10 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hà Ly (t/h)