Tin tức 21/12: Thợ sửa xe rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

20:16 | 21/12/2018

268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thuê xe ô tô đi dọc quốc lộ 1A để trộm tài sản; Bắt giữ hai đối tượng hiếp dâm người tàn tật ở Thái Bình; Ôtô bẹp dúm trong tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ; Phát hiện thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ngay trước cổng chùa... là những tin tức trong nước đáng chú ý ngày 21/12.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 21/12:

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu bắt đầu tư 15 giờ hôm nay (21/12). Giá xăng E5RON92 giảm 394 đồng/lít xuống còn 16.787 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít với giá bán lẻ không quá 18.141 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá trong kỳ điều chỉnh này: dầu diesel 0.05S giảm 257 đồng/lít xuống 16.001 đồng/lít; dầu hỏa giảm 249 đồng/lít xuống mức 15.003 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 394 đồng/kg với mức giá bản lẻ trên thị trường không cao hơn 14.008 đồng/kg. Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm trong hơn 2 tháng qua. Tại kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 6-12 vừa qua, giá Xăng E5RON92 giảm 1.446 đồng/lít xuống còn 17.181 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.513 đồng/lít với mức giá bán lẻ 18.459 đồng/lít.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Ngày 21/12, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Ba đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Khánh Vương (sinh năm 1987), Nguyễn Đình Sự (sinh năm 1990) và Nguyễn Phước Danh (sinh năm 1980, cùng trú tại tỉnh Quảng Nam). Ngày 7/12, do cần tiền tiêu xài nên Vương rủ Sự và Danh thuê xe ô tô mang biển sô 92A – 010.55 rồi điều khiển phương tiện đi dọc tuyến quốc lộ 1A tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Danh và Sự ngồi trên xe cảnh giới, Vương liên tục đột nhập vào 5 nhà người dân trộm cắp tài sản gồm máy tính bảng, điện thoại di động, tiền. Sau khi trộm cắp được, Danh chở Vương đến một cửa hàng tại thành phố Đà Nẵng để bán số tài sản trộm được với số tiền là 12 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Phú Lộc đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng nói trên.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Khoảng 6 giờ sáng ngày 21/12, bà Lê Thị Hoài (48 tuổi, trú tại thôn 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến chùa Tượng Sơn (thôn 1, xã Sơn Giang) để thắp hương trong ngày rằm. Khi đi ngang qua cổng phụ phía sau ngôi chùa này, bà Hoài bất ngờ phát hiện một chiếc va ly màu đen để trước cổng. Tò mò mở ra xem, bà Hoài hoảng hồn khi phát hiện bên trong chiếc va ly có thi thể một bé gái còn nguyên dây rốn. Ngay lập tức, bà Hoài đã chạy vào bên trong báo tin cho nhà chùa. Sau khi được nhà chùa trình báo sự việc, Công an xã Sơn Giang đã báo tin cho Công an huyện Hương Sơn phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho nhà chùa hỏa táng theo nguyện vọng của các nhà sư.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Chiều 21/12, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng Vũ Xuân Bảo thông tin, các trinh sát hình sự đã xác định được thủ phạm rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (Tân Vũ - Lạch Huyện) gây hoang mang dư luận thời gian qua. Đối tượng là Lê Trung Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) vừa bị cơ quan CSĐT triệu tập để làm rõ hành vi trên. Đầu năm 2018, Hiếu mở quán sửa xe máy ở khu vực chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (phía đảo Cát Hải) nên nảy sinh ý định rải đinh để xe đi qua bị đâm thủng lốp sẽ phải vào quán sửa. Hiếu đã nhổ đinh từ các tấm cốp pha của bố đẻ rồi gom lại mang lên cầu rải. Đầu tháng 11, y lấy chừng 0,5kg đinh loại 3cm rồi đi xe máy lên cầu rải đinh theo hướng từ nội thành Hải Phòng về huyện Cát Hải.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Khoảng 18h ngày 19/12, cháu N.T.L (lớp 8, học sinh trường THCS Trần Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) ngồi chơi trước nhà thì có người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy, hỏi đường đến bệnh viện huyện Đức Cơ. Đối tượng nói không biết đường, nhờ cháu L ngồi lên xe chỉ đường. Hơn 1 tiếng sau, khi được chở về, thấy cháu L vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, gia đình giữ lại đối tượng. L kể, bị người đàn ông này đưa đến bãi đất trống dùng tay tì đè xuống đất, thực hiện hành vi cưỡng bức. Đối tượng khai tên Hồ Trọng Đ - SN 1983, giáo viên thể dục trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt giữ khởi tố 2 đối tượng Phạm Văn Nết và Nguyễn Huy Thiêm để điều tra về hành vi hiếp dâm người tàn tật. Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Văn Nết (SN 1978, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thiêm (SN 1980, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Nạn nhân trong vụ án này là chị C.T.B. (SN 1978, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) – một người phụ nữ khuyết tật.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Tối 20/12, nam tài xế lái xe đầu kéo qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 sang quận 2. Đang đổ dốc cầu, ôtô bị nổ bình hơi rồi mất thắng, lao tới húc xe ben phía trước tạo tai nạn liên hoàn giữa năm xe. Tại hiện trường, ôtô bốn chỗ bị chiếc container và xe ben kẹp giữa nên bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe này may mắn thoát chết, người chỉ bị xây xát nhẹ. Tai nạn khiến giao thông qua cầu Phú Mỹ kẹt cứng, kéo dài hơn một km trong khoảng hai giờ. Dốc cầu Phú Mỹ được xem là điểm đen tai nạn ở TP HCM, dù thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế. Do độ dốc cao, nhiều tài xế chạy tốc độ cao đã gây ra hàng loạt tai nạn khiến nhiều người tử vong.

tin tuc ngay 2112 oto bep dum trong tai nan lien hoan o cau phu my

Khoảng 16h45 ngày 20/12, một xe bồn chở xăng dầu mang BKS Hà Tĩnh lưu thông theo hướng Bắc - Nam, vừa qua đỉnh đèo Hải Vân thì va chạm với xe bồn mang BKS Quảng Trị chạy chiều ngược lại. Sau va chạm, xe bồn mang BKS Hà Tĩnh cày nát khoảng 20 m ta luy, lao xuống vực, sau đó phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy mạnh. Lửa bén từ xe sang đám rừng bên cạnh, làm cháy nhiều cây xung quanh. Tài xế xe bồn mang BKS Hà Tĩnh tử vong tại chỗ, phụ xe kịp nhảy khỏi buồng lái, bị thương được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng đã huy động gần chục xe chữa cháy đến hiện trường tiếp cận đám cháy. Nhiều cảnh sát giao thông chặn hai đầu đèo Hải Vân, không cho các phương tiện qua lại để xe cứu hoả làm nhiệm vụ. Đến 18h30 ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ xe cùng một phần diện tích rừng đã bị thiêu rụi.

Hà Ly (t/h)