Tin thị trường: Saudi Aramco tăng giá bán đối với tất cả các loại dầu thô, dầu Iran sắp ra thị trường, Shell hưởng lợi từ dầu Urals

11:24 | 07/03/2022

771 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngoài ra, Iran sở hữu dự trữ 100 triệu thùng và có thể đưa ngay ra thị trường 1% nhu cầu trong vòng 3 tháng tới.
Tin thị trường: Saudi Aramco tăng giá bán đối với tất cả các loại dầu thô, dầu Iran sắp ra thị trường, Shell hưởng lợi từ dầu Urals

Saudi Aramco tăng giá bán (OSP) tháng 4 đối với tất cả các loại dầu thô, tất cả các thị trường, mạnh nhất kể từ năm 2000 ở mức +2,7 USD/thùng cho loại Arab Super Light xuất sang châu Á, loại dầu xuất khẩu chủ đạo Arab Light tăng 2,15 USD/thùng. Châu Á chiếm 60% xuất khẩu Aramco. Giá đối với thị trường Tây-Bắc Âu và Địa Trung Hải tăng 1,7-2,0 USD/thùng, thị trường Mỹ tăng 1 USD/thùng.

Tin thị trường: Saudi Aramco tăng giá bán đối với tất cả các loại dầu thô, dầu Iran sắp ra thị trường, Shell hưởng lợi từ dầu Urals
So sánh giá dầu thô (FOB) giao tháng 4/2022 ở khu vực Trung Đông, Địa Trung Hải, Mỹ và Tây Bắc Âu cho thấy giá dầu thô ở khu vực Oman, Dubai tăng trên 2$ (khung viền đỏ). Nguồn: Saudi Aramco.

Nguồn tin các phái đoàn ngoại giao nhận định, thỏa thuận hạt nhân Iran có thể được ký ngay vào giữa tuần tới, cho phép nước này chính thức xuất khẩu dầu khí, giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới. Iran cần 2-3 tháng để tăng sản lượng từ 2,5 triệu bpd hiện nay đang cho phép xuất khẩu khoảng 700.000 bpd, chủ yếu sang Trung Quốc. Ngoài ra, Iran sở hữu dự trữ 100 triệu thùng và có thể đưa ngay ra thị trường 1% nhu cầu trong vòng 3 tháng tới. Các chuyên gia cho rằng, khối lượng này chỉ đủ cải thiện tình hình trong ngắn hạn.

Mức chiết khấu giá bán dầu thô LB Nga loại Urals so với Dated Brent tăng lên 28,5 USD/thùng. Khoảng 70% lượng dầu xuất khẩu chưa thể thực hiện giao dịch do các bên tham gia đang tạm dừng đến khi nhận được hướng dẫn thi hành lệnh trừng phạt cụ thể từ phía ngân hàng (kênh thanh toán được đảm bảo thông qua), các công ty vận tải/chủ tàu cũng trong tình trạng tương tự.

Tuy nhiên, ngày 04/03 bộ phận thương mại Shell đã thực hiện thành công giao dịch mua dầu Urals với mức chiết khấu kỷ lục – phát đi tín hiệu tích cực, kỳ vọng tình trạng chờ đợi sắp qua. Không mất một đồng chi phí nào (giao hàng tại kho người mua), Shell nghiễm nhiên được hưởng khoản chênh lệch 28,5 USD/thùng, mặc dù vậy, công ty vẫn đưa ra tuyên bố xoa dịu dư luận về việc sẽ cố gắng hạn chế tối đa dầu thô LB Nga, và toàn bộ lợi nhuận từ mua bán sẽ được chuyển vào quỹ ủng hộ người dân Ukraine.

Mặt khác, chính quyền Tổng thống J. Biden đang nghiêm túc cân nhắc biện pháp cấm nhập khẩu dầu mỏ từ LB Nga. Ngân hàng JPMorgan dự báo, nếu tình trạng nguồn cung hàng hóa LB Nga tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới đến cuối năm có thể tăng lên 185 USD/thùng, khiến nhu cầu tiêu thụ giảm 3 triệu bpd, điều này sẽ giúp thị trường tìm được điểm cân bằng. Hiện tại, cung không đủ để giữ giá ổn định. Theo ước tính của Energy Intelligence, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ LB Nga đang giảm khoảng 2,5 triệu bpd. Ở chiều ngược lại, giá xăng A92 bán buôn trên sàn giao dịch tuần qua giảm 11,6%, A95 giảm 9,6%, quy theo tỷ giá hối đoái 1 lít xăng A92 bán lẻ hiện chỉ khoảng 0,46 USD.

Viễn Đông