Tin thị trường: OPEC+ hành động kiềm chế Mỹ, cạnh tranh mua LNG tiếp tục tăng

14:00 | 25/11/2021

515 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - OPEC+, dẫn đầu bởi KSA và LB Nga, đang thảo luận biện pháp đối trọng hành động đồng can thiệp thị trường từ nguồn dự trữ dầu thô các quốc gia tiêu thụ lớn nhất do Mỹ khởi xướng sau khi Ấn Độ quyết định tham gia liên minh kiềm chế đà tăng giá dầu thế giới.
Tin thị trường: OPEC+ hành động kiềm chế Mỹ, cạnh tranh mua LNG tiếp tục tăng

Cụ thể, trong cuộc họp định kỳ ngày 02/12 tới, OPEC+ có thể sẽ nới lỏng hạn ngạch khai thác tháng 01/2022 ít hơn 400.000 bdp/tháng. Mặc dù theo lộ trình, đến đầu tháng 12/2021, khối lượng cắt giảm OPEC+ phải giảm xuống còn 3,8 triệu bpd, tuy nhiên, sản lượng thực tế những tháng gần đây liên tục thấp hơn hạn ngạch cho phép 700.000 – 730.000 bpd.

Ngân hàng Citigroup ước tính, tổng khối lượng can thiệp thị trường có thể lên tới 100-120 triệu thùng, trong đó, Mỹ bán ra 45-60 triệu thùng, Trung Quốc – 30 triệu thùng, Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi nước 10 triệu thùng, Ấn Độ - 5 triệu thùng, một nỗ lực phối hợp can thiệp thị trường quy mô chưa từng có tiền lệ, ngoài ra, Mỹ có ý tưởng tiếp tục đàm phán với các đối tác quốc tế về giá khí đốt. Ngày 23/11, Chính phủ Mỹ tuyên bố quyết định sẽ chỉ bán 50 triêụ thùng dầu thô SPR cùng Trung Quốc (7 triệu), Nhật Bản, Ấn Độ (mỗi nước 5 triệu) và Hàn Quốc (chưa xác định), Brent bật tăng hơn 4% lên sát mốc 82,5 USD/thùng.

Ngân hàng JPMorgan nhận định, giá dầu thế giới hiện nay so với các tài sản khác (trái phiếu chính phủ, chứng khoán, hàng hóa công nghiệp) đang ở mức khá thấp, để tương ứng vị thế lịch sử, Brent cần tăng lên mức 115 USD/thùng.

Khách hàng lớn châu Á tiếp tục cạnh tranh gay gắt dành những lô hàng LNG châu Âu, nơi vẫn đang trong tình trạng thiếu khí đốt chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Theo Kpler, trong tháng 11 này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nhận được khoảng 17,8 triệu tấn LNG, cao hơn so với tháng 10 – 2,4 triệu tấn. Khối lượng này được các nhà cung cấp tái phân bổ khi nhu cầu nhập khẩu Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh giảm do giá tăng cao, Ấn Độ có kế hoạch sẽ chỉ nhập 1,5 triệu tấn trong tháng này - mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020, Pakistan khoảng 700.000 tấn, Bangladesh - 360.000 tấn (giảm 170.000 tấn). Khối lượng LNG xuất sang thị trường châu Âu dự báo không thay đổi so với tháng 10.

Vien Dong