Tin thị trường: cầu giảm, cung không thay đổi do triển vọng phục hồi
Theo IEA, nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong 6 tháng cuối năm, sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn nhờ tiêm chủng diện rộng. Sản lượng khai thác dầu thô thế giới tháng 4 vừa qua đã tăng 330.000 bpd lên 93,4 triệu bpd, xu hướng tăng nguồn cung sẽ tiếp tục do OPEC+ dần nới lỏng hạn ngạch cắt giảm.
Sản lượng khai thác dầu thô các quốc gia thành viên OPEC tháng 4 hầu như không thay đổi so với tháng 3, ở mức trung bình 25,08 triệu bpd (-30.000 bpd), KSA tiếp tục khai thác khối lượng thấp 8,1 triệu bpd, Iran tăng, Libya giảm nhẹ. Tuy nhiên, khối lượng khai thác vượt hạn ngạch bởi các thành viên OPEC+ tăng nhanh, từ 91 triệu thùng lên 99,5 triệu thùng, trong đó, LB Nga đến hết tháng 4 đã vượt 26,3 triệu thùng, Iraq vượt 21,2 triệu thùng, Nam Sudan – 16,7 triệu thùng, Kazakhstan – 13 triệu thùng. Theo thỏa thuận, đến cuối tháng 9/2021, các thành viên vi phạm phải bù đắp đầy đủ.
OPEC giữ nguyên triển vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới năm 2021 ở mức +5,95 triệu bpd so với năm 2020 lên 96,5 triệu bpd nhờ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và Mỹ, bất chấp diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Ấn Độ. Trong ngắn hạn (quý II/2021), nhu cầu thế giới tạm bị ảnh hưởng giảm 300.000 bpd. Về nguồn cung, số liệu tháng 4 cho thấy, tổng nguồn cung hydrocarbon lỏng thế giới giảm nhẹ 150.000 bpd so với tháng trước xuống 93,06 triệu bpd (giảm 6,45 triệu bpd so với năm 2020).
Sau đây là Bảng nhu cầu dầu thế giới năm 2021 (triệu thùng/ngày).
![]() |
Viễn Đông
-
Tin Thị trường: Điểm nhấn thương vụ Midad Energy ký thỏa thuận mua tài sản của Lukoil
-
Tin thị trường: Từ thương vụ sáp nhập tỷ đô đến các hợp đồng dầu thô xuyên lục địa
-
Tin Thị trường: Giá khí tự nhiên biến động trái chiều
-
Tin Thị trường: Giá dầu lao dốc trước thềm cuộc họp OPEC+
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới nhích tăng
-
Ông Trump cân nhắc nới luật vận tải biển để kiềm chế giá nhiên liệu
-
Xăng RON95 giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn

