Tiêu hủy hơn 2 tấn lá Khát
![]() |
![]() |
![]() |
Cụ thể, đây là tang vật thu giữ trong Chuyên án E316 triệt phá đường dây vận chuyển lượng lớn lá Khát lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế và đường hàng không để chuyển tiếp qua nước thứ ba.
![]() |
Số lá Khát được lực lượng chức năng thu giữ đang được cho vào máy tiêu hủy. |
Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy của Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).
Theo lãnh đạo Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết: “Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, quy định với sự giám sát của đại diện các cơ quan chức năng”.
Tham gia và chứng kiến buổi tiêu hủy gồm các cơ quan, như: Cục Hải quan Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Công an TP Hà Nội), Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Bộ Công an), Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội.
Lá Khát là loại ma túy mạnh gấp 500 lần cần sa, gây tử vong đột ngột nếu sử dụng liên tục. Loại lá này xâm nhập vào Việt Nam với một cái tên mỹ miều "lá Thiên Đường". Các tài liệu của cơ quan chức năng cho biết, lá Khát (hay Kat, Qat, Ghat hoặc Chat) là một loại cây lâu năm được trồng nhiều ở các nước châu Phi như Ethiopia, Somalia và Yemen. |
Trọng Đức
-
Cục Hải quan Hà Nội đề nghị phê duyệt chi phí bảo dưỡng camera ga T2 Nội Bài
-
Ma túy thế hệ mới: Càng “tác dụng” nhanh, mạnh càng… dễ chết!
-
Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý gần 500 vụ vi phạm
-
Cán bộ hải quan tráo ngà voi bị truy tố tới khung tử hình
-
Hai tấn lá khát trong container nhập về cảng Hải Phòng
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025