Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam(TKV)

Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

11:02 | 21/02/2020

920 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn yêu cầu đại hội phải tổng kết được những nội dung quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua, nhất là nhấn mạnh những giải pháp và bài học đoàn kết, hệ thống chính trị vững mạnh của Đảng bộ TKV, từ đó nêu bật những định hướng cốt lõi trong nhiệm kỳ tới…      

Vừa qua, Đảng ủy TKV đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến để hoàn thiện vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị, các nội dung liên quan đến đại hội...

tich cuc chuan bi dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV - đặc biệt lưu ý đến một số nội dung: Chủ đề đại hội, nội dung đại hội, trong đó cốt lõi là Báo cáo chính trị. Mặt khác, công tác chuẩn bị cần phải chu đáo, kỹ lưỡng.

Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TKV được phân công cho 3 tiểu ban gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ khánh tiết. Đồng chí Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 rất quan trọng, do đó các trưởng tiểu ban sẽ họp và phân công cụ thể sau hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn một lần nữa thống nhất địa điểm và thời gian tổ chức đại hội. Đồng chí Lê Minh Chuẩn yêu cầu các nội dung trong văn kiện phải ngắn gọn nhưng vẫn bao quát được sự phát triển của TKV; tổng kết được những nội dung quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua, nhất là nhấn mạnh những giải pháp và bài học đoàn kết, hệ thống chính trị vững mạnh của Đảng bộ TKV, từ đó nêu bật những định hướng cốt lõi trong nhiệm kỳ tới…

Trong chương trình hướng tới Đại hội Đảng bộ TKV, là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng ủy Than Quảng Ninh, trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác phục vụ, bảo vệ, nội dung văn kiện để tiến hành đại hội, bảo đảm nội dung, yêu cầu đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; bảo đảm an toàn, thiết thực và tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và CNVC.

Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong tháng 12-2019, 39/39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ. Tại đại hội, các chi bộ thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng bộ Công ty. Kết quả đại hội các chi bộ là nhân tố rất quan trọng bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã đăng ký triển khai công trình “Lò thượng vận tải mức -100 -:- +38, vỉa 12 khu Đông Bắc”, gắn biển công trình chào mừng đại hội. Công trình có tổng giá trị thực hiện khoảng 30 tỉ đồng, với nhiều hạng mục lớn, được triển khai từ trung tuần tháng 12-2019.

Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, từ đầu tháng 10-2019, Đảng bộ công ty đã ra quyết định thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban tuyên truyền khánh tiết. Ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể về công việc, thời gian hoàn thành và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của từng người.

Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 1 động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn công ty tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, xây dựng tác phong công nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tạo khí thế sôi nổi hướng đến đại hội. Kết quả của phong trào thi đua giai đoạn 1, về sản xuất kinh doanh, năm 2019, công ty đã hoàn thành sản lượng 2.240.000 tấn/2.150.000 tấn kế hoạch, bằng 103% kế hoạch năm, trong đó sản xuất than hầm lò lần đầu tiên đạt mốc 2.000.000 tấn/năm.

tich cuc chuan bi dai hoi dang bo nhiem ky 2020 2025
Điểm cuối cao 81m của hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

Toàn công ty có 140 công nhân lao động giỏi - thu nhập cao trên 300 triệu đồng/người/năm. 70 CBCNV tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2019 được Giám đốc Công ty tặng giấy khen, hàng trăm lượt công nhân được Đảng bộ Công ty biểu dương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”…

Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV đã lựa chọn và đăng ký triển khai công trình “Lò thượng vận tải mức -100 -:- +38, vỉa 12 khu Đông Bắc”, gắn biển công trình chào mừng đại hội. Công trình có tổng giá trị thực hiện khoảng 30 tỉ đồng, với nhiều hạng mục lớn, trọng điểm được triển khai từ trung tuần tháng 12-2019 và được chia thành 2 giai đoạn. Phòng Cơ điện - vận tải phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ thực hiện với sự tham gia thi công của 5 phân xưởng. Công trình hoàn thiện đi vào hoạt động sẽ giúp chở người và vận chuyển vật tư, thiết bị, đất đá cho cả khu vực Đông Bắc (vỉa 10, 11, 12, 13, 14 khu Đông Bắc), phục vụ 4 đơn vị khai thác và 2 đơn vị đào lò, đồng thời hỗ trợ công tác vận chuyển cho khu trung tâm II. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường cơ giới hóa, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động thủ công cho công nhân lò, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ được gắn biển chào mừng trước khi đại hội diễn ra.

Với vai trò của một đại hội điểm, Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV xác định: Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Vì thế, công tác chuẩn bị được chỉ đạo hết sức sâu sát, quyết liệt, đã và đang diễn ra một cách chu đáo và khẩn trương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV lần thứ XV sẽ được diễn ra trong 2 ngày, phiên họp thứ nhất dự kiến bắt đầu từ buổi chiều ngày 26-2-2020 tại trụ sở Văn phòng Công ty, Km6, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

4 công trình trọng điểm chính được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025:

Công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm quạt gió mức +129 khu Tràng Khê của Công ty Than Uông Bí - TKV;

Công trình hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV;

Công trình hầm chờ và ga đưa đón cán bộ, công nhân viên tại chân giếng phụ mức -300 của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin;

Công trình đầu tư xây dựng nhà chờ xe công nhân và phân xưởng sản phẩm gia công đúc sẵn phục vụ chống lò của Công ty Than Nam Mẫu - TKV.

Tùng Dương