Thủy điện Hòa Bình xả lũ không ảnh hưởng đến sông Bùi

18:54 | 03/08/2018

1,314 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thạc sĩ Lê Viết Sơn - Trưởng phòng Quy hoạch Thủy lợi Bắc Bộ (Viện Quy hoạch Thủy lợi) khẳng định thủy điện Hòa Bình xả lũ không ảnh hưởng đến sông Bùi.

Nhiều ngày qua, nước đã tràn qua đê sông Bùi gây ngập các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trước những thông tin cho rằng nguyên nhân là do Thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến nước sông Bùi dâng cao, Thạc sĩ Lê Viết Sơn khẳng định không thể xảy ra khả năng này.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ không ảnh hưởng đến sông Bùi
Biểu đồ dòng chảy từ hồ Hòa Bình xuống hạ du do Thạc sĩ Lê Viết Sơn cung cấp

Thạc sĩ Lê Viết Sơn giải thích, sông Bùi bắt nguồn từ vùng núi huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, có chiều dài khoảng 40 km. Sông Bùi đoạn đi qua địa phận Hà Nội, chảy qua huyện Chương Mỹ chia huyện này thành 2 vùng Tả Bùi và Hữu Bùi, sau đó đổ ra sông Tích và sông Đáy.

Trong khi đó, nước từ hồ Hòa Bình sẽ chảy theo sông Đà, sau đó nhập vào sông Hồng rồi đổ ra biển qua 9 cửa sông.

“Mối liên quan” giữa sông Đà và sông Bùi là điểm giao nhau của sông Đào Nam Định (một nhánh rẽ từ sông Hồng) giao với sông Đáy (mà sông Bùi sẽ đổ ra) tại Độc Bộ (Nam Định).

Tuy nhiên, khoảng cách từ điểm giao nhau này tới khu vực các xã đang ngập lụt tại Chương Mỹ vào khoảng 145 km, một khoảng cách quá xa để có thể tác động đến mực nước sông Bùi – Thạc sĩ Lê Viết Sơn cho biết.

Cũng theo Thạc sĩ Lê Viết Sơn, căn cứ số liệu quan trắc mưa từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tổng lượng mưa trong tháng 7/2018 trên Trạm Lâm Sơn thuộc lưu vực sông Bùi là 1.075 mm; vượt trung bình nhiều năm 2,6 lần; tập trung vào 2 đợt (đợt 1 từ ngày 14 - 22/7 với lượng mưa 597 mm; đợt 2 từ ngày 27-31/7, lượng mưa 283 mm).

Với lượng mưa quá lớn, độ dốc của lưu vực sông Bùi cũng lớn, nước tập trung nhanh về vùng hạ du khiến mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt (Chương Mỹ, Hà Nội) lên mức 7,36 m (trong đợt 1), làm cho một số đoạn đê Hữu Bùi bị tràn, gây ngập úng các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến.

Những ngày sau đó, nước trên sông Bùi rút rất chậm, chỉ vào khoảng 5cm/ngày. Đến ngày 28-29/7 lại xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi tiếp tục dâng cao đạt đỉnh 7,52 m tại Yên Duyệt (ngày 30/7). Do đó, các khu vực đã bị ngập lại tiếp tục bị ngập sâu hơn.

Ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai:

Nước sông Bùi lên không phải do xả lũ hồ Hòa Bình, mà là mưa lớn ở rừng ngang và từ trên núi thuộc địa phận Hoà Bình và Hà Nội đổ về. Nguyên nhân là khả năng thoát nước của các sông chính kém. Sông Bùi đổ ra sông Tích, sông Tích dẫn ra sông Đáy. Do vậy, khả năng thoát nước sông Bùi phụ thuộc vào khả năng thoát nước của sông Đáy. Lũ ở sông Hoàng Long dâng cao nên cửa thoát của sông Đáy bị hạn chế.

Hồ Hoà Bình đã đóng hoàn toàn các cửa xả đáy từ 10h00 ngày 30/7/2018 khi lưu lượng nước về đã giảm xuống.

Minh Ngọc

Hà Nội: Đê sông Bùi tạm thời an toàn
Hà Nội sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất tại rốn lũ Chương Mỹ

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps