Thượng đỉnh BRICS: Thủ tướng Ấn Độ 'chạm trán' Chủ tịch Trung Quốc lần hai kể từ đụng độ ở Galwan

22:34 | 17/11/2020

163 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ “đối mặt” tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào ngày hôm nay (17/11).
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ “đối mặt” tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS. (Nguồn: Indian Express)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ “đối mặt” tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ngày 17/11. (Nguồn: Indian Express)

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Narendra Modi sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh BRICS theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Ổn định toàn cầu, an ninh chung và tăng trưởng đổi mới”.

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các nhà lãnh đạo BRICS sẽ thảo luận về hợp tác nội khối và các vấn đề toàn cầu quan trọng như cải cách hệ thống đa phương, các biện pháp giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19, và hợp tác chống khủng bố, thương mại, y tế và năng lượng.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự diễn đàn trực tuyến kể từ trận đụng độ ở Thung lũng Galwan hồi tháng 6, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng còn phía Trung Quốc cũng chịu nhiều thương vong.

Trước đó, vào ngày 10/11, hai nhà lãnh đạo đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng do Nga đăng cai.

Gián tiếp đề cập Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, Thủ tướng Modi đã kêu gọi các thành viên SCO tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khi thực hiện các dự án kết nối.

Trong tháng 11 này, hai nhà lãnh đạo cao nhất của Ấn Độ và Trung Quốc cùng "chạm trán" tại các diễn đàn trực tuyến gồm Hội nghị Thượng đỉnh SCO (ngày 10/11), Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (ngày 17/11) và dự kiến hai sự kiện sắp tới là Hội nghị Thượng đỉnh G20 (ngày 21-22/11) và Hội đồng những người đứng đầu chính phủ SCO (ngày 30/11).

Vào năm tới (2021), Ấn Độ sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch BRICS lần thứ ba kể từ khi thành lập nhóm và đăng cai hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Theo Hồng Phúc (Báo Quốc tế)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt các thầy giáo, cô giáo dân tộc thiểu sốPhó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt các thầy giáo, cô giáo dân tộc thiểu số
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộcPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ cho tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcThủ tướng giao 5 nhiệm vụ cho tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước