Thu giữ hàng nghìn đồ chơi bạo lực

14:05 | 16/09/2015

1,010 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) bắt giữ hàng nghìn đồ chơi bạo lực và thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

thu giu hang nghin do choi bao luc truoc trung thu

Thu giữ nhiều đồ chơi bạo lực trước dịp Trung thu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội vừa thu giữ hơn 100 khẩu súng và kiếm nhựa các loại. Đây là những đồ chơi bạo lực và thuộc loại hàng cấm.

Sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em và thực phẩm nhân dịp Tết Trung thu sắp tới.

Qua kiểm tra các tụ điểm trên phố Cầu Đông, Hàng Cá, Hồng Hà, Lý Quốc Sư, Hàng Mã… lực lượng liên ngành đã phát hiện và tịch thu hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi bạo lực các loại. Toàn bộ số đồ chơi này đều là hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

thu giu hang nghin do choi bao luc truoc trung thu

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu tại các điểm tập kết hàng hóa số 112 và số 46 phố Nguyễn Tư Giản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Số thực phẩm này là mì ăn liền, xì dầu, nước ngọt, ô mai, thạch khô… với trọng lượng gần 1 tấn. Toàn bộ hàng hóa này đều nhập lậu từ Trung Quốc. 

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

Thiên Minh

Năng lượng Mới