Thủ đô Mỹ đóng cửa doanh nghiệp không thiết yếu

13:07 | 26/03/2020

152 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính quyền Washington D.C yêu cầu tất cả doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa một tháng, bắt đầu từ 25/3, nhằm ngăn Covid-19 lây lan.

Văn phòng Thị trưởng Washington D.C, Muriel Bowser, ngày 25/3 ra thông cáo cho biết lệnh đóng cửa tạm thời được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu trên địa bàn thủ đô Mỹ từ 25/3 đến 25/4, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chính quyền Washington D.C cũng cấm các cuộc tụ tập từ 10 người trở lên nhằm ngăn nCoV lây lan.

Thủ đô Mỹ đóng cửa doanh nghiệp không thiết yếu
Người dân đeo khẩu trang, xếp hàng chờ vào một siêu thị ở California, Mỹ hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Nước Mỹ đã ghi nhận hơn 68.400 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 1.000 người chết. Một số bang như Colorado, Idaho, California, Illinois, New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu người dân ở nhà để hạn chế dịch bùng phát.

Tại California, nơi ghi nhận 2.200 ca nhiễm nCoV và 51 người chết, Thống đốc Gavin Newsom cho hay một nửa số ca nhiễm trong độ tuổi 18-49. Ông gọi đây là "lời nhắc nhở cho mọi người nghiêm túc thực thi các biện pháp ứng phó dịch". "Những người trẻ tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi virus này", Newsom nói.

New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch ở Mỹ với 30.811 ca nhiễm và 280 ca tử vong. Thống đốc bang Andrew Cuomo cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy các hạn chế nghiêm ngặt cùng nhiều biện pháp khác có thể làm chậm sự lây lan của virus.

Phát biểu tại họp báo tại Nhà Trắng ngày 25/3, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết việc gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ USD sắp được Thượng viện thông qua sẽ giúp người Mỹ nhận tiền hỗ trợ của chính phủ trong ba tuần tới nhằm giảm bớt tác động từ Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 471.000 người nhiễm, hơn 21.000 người chết. Các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Hàn Quốc đã có tín hiệu tích cực về kiểm soát dịch bệnh, nhưng nhiều nước châu Âu và Mỹ đang phải căng mình ứng phó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Mỹ có thể là tâm dịch toàn cầu, khi số ca nhiễm và chết tăng mạnh.

Theo VNE