Thông tin thêm vụ giết người, đổ xăng phóng hỏa ở Sơn La

15:55 | 09/07/2019

422 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nguyễn Văn Bình - nghi phạm trong vụ giết người, đổ xăng phóng hỏa ở xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) từng công tác ở một đài truyền hình.
nghi pham giet nguoi do xang phong hoa o son la la nguoi co an hocSơn La: Sát hại người tình rồi tẩm xăng đốt
nghi pham giet nguoi do xang phong hoa o son la la nguoi co an hocXe tải mất lái lao xuống vực sâu 100m, tài xế tử vong tại chỗ

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 5 người trong một gia đình bị bỏng xăng ở huyện Mộc Châu. Nói về nhân thân của nghi phạm Nguyễn Văn Bình, nguồn tin từ Công an thị trấn Mộc Châu cho biết, Bình chưa có tiền án, tiền sự.

Tại địa phương, Bình là người có trình độ, được đào tạo chuyên môn và từng công tác tại 1 đài truyền hình ở địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc ở đài, nam thanh niên 35 tuổi này xin nghỉ việc và chuyển sang làm tài xế taxi.

nghi pham giet nguoi do xang phong hoa o son la la nguoi co an hoc

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 8/7, Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu) đi taxi vào nhà chị Hà Thị Huế (26 tuổi, ở xã Mường Sang, huyện Mộc Châu).

Tại đây giữa chị Huế và Bình đã xảy ra cãi vã. Lúc này Bình (được cho là) đã khóa trái cửa, cầm hung khí đâm vào người chị Huế rồi đổ xăng đốt.

Vụ việc khiến chị Huế tử vong, Bình cùng mẹ chị Huế và hai cháu nhỏ là bé Hà Linh Giang (2 tuổi), bé Hà Hải Yến (1 tuổi) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu) thông tin, chị Huế đã ly hôn còn Bình đang có vợ, giữa hai người này có quan hệ tình cảm và có một con chung.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do ghen tuông nên Bình mang xăng đến nhà chị Huế gây án.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc