Thợ lò xuất sắc của Than Hà Lầm

19:13 | 13/08/2019

661 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hơn 16 năm gắn bó với nghề mỏ, bằng niềm đam mê, bản lĩnh, sự chịu khó học hỏi, thợ lò bậc 6/6 Hoàng Anh Đỗ - Công trường cơ giới hóa khai thác 1 (Công ty CP Than Hà Lầm) - đã đạt nhiều thành tích đáng nể phục. Từ năm 2016 đến 2018, Hoàng Anh Đỗ đều đạt danh hiệu thợ lò giỏi, thu nhập cao cấp TKV.
tho lo xuat sac cua than ha lam
Thợ lò Hoàng Anh Đỗ của Than Hà Lầm

Xuất thân trong gia đình nhà nông ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên), sau khi học hết lớp 12, chàng thanh niên trẻ Hoàng Anh Đỗ ra Quảng Ninh học nghề mỏ. Năm 2003, khi học xong, anh Đỗ xin vào Công ty CP Than Hà Lầm thực tập, làm việc rồi gắn bó với công ty đến bây giờ.

Giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Hoàng Anh Đỗ đã không quản ngại khó khăn, tích cực tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn. Những công việc khó, anh và các đồng nghiệp đều mạnh dạn đăng ký đảm nhận và hoàn thành xuất sắc. Năm 2016, Hoàng Anh Đỗ được đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ sản xuất, trực tiếp quản lý 30-40 công nhân/ca. Anh Đỗ đã quản lý tốt lao động, phân công công việc phù hợp, phát huy sức mạnh tập thể, bảo đảm an toàn lao động tại các ca sản xuất... Nhờ đó, nhiều năm qua, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc do tổ của anh Đỗ trực tiếp sản xuất luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc, hơn 16 năm gắn bó với nghề mỏ, thợ lò Hoàng Anh Đỗ còn đóng góp nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất cho công ty.

Tiêu biểu, từ năm 2016 đến nay, Hoàng Anh Đỗ đã đề xuất 3 sáng kiến, gồm: Phương án thi công 2 bộ động cơ và giảm tốc cho máng cào lò lớp vách từ mức -170 đến mức -160, khu III, vỉa 11, giúp tăng năng suất vận tải than, tránh tình trạng quá tải và tăng tuổi thọ động cơ; phương án thi công đào lò thượng tháo than mức -180 đến -160 khu III, vỉa 11, giúp giảm bụi và nhiệt độ tại các đường lò công trường khai thác 6; phương án thi công từ giàn 1 đến giàn 25 để căn chỉnh giàn lò chợ cơ giới hóa từ mức -200 đến -190, khu 3, vỉa 11 giúp giảm nghiêng giàn xuống 5-10o, công tác khấu tiến lò chợ cơ giới hóa theo đúng thiết kế kỹ thuật.

Những sáng kiến của Hoàng Anh Đỗ đã góp phần không nhỏ vào tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện việc làm và an toàn cho các ca lao động dưới lò.

Nhờ nhiều thành tích nổi bật, trong nhiều năm liền Hoàng Anh Đỗ vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, thợ lò giỏi, thu nhập cao của TKV. Hiện nay, thu nhập bình quân của anh Đỗ đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về công việc sắp tới, Hoàng Anh Đỗ cho biết: Hiện tại, tổ sản xuất của anh đang được công ty giao quản lý khai thác lò chợ cơ giới hóa 1,2 triệu tấn/năm. Sau gần 9 tháng tiếp nhận lò chợ này, anh em trong tổ đang làm quen, tiếp cận dần thiết bị máy móc. Tổ sản xuất phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 sẽ làm chủ công nghệ cơ giới hóa lò chợ 1,2 triệu tấn/năm, qua đó giúp công ty khai thác vượt chỉ tiêu sản lượng than, tăng năng suất, thu nhập cho thợ lò.

Phạm Tăng