Thêm một người bị bắt trong vụ nữ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD

18:11 | 30/01/2019

233 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Tuấn bị cáo buộc liên quan đến bà Bình trong việc cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp để không đăng tải sự việc lên báo.

Ngày 30/1, Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố, tạm giam ông Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, trưởng phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, nhà chức trách xác định ông Tuấn có vai trò đồng phạm với bà Đào Thị Bình (41 tuổi, phóng viên báo Thương hiệu và Công luận) trong việc cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hơn một tháng trước, cơ quan chức năng đã khởi tố bà Bình và Nguyễn Thị Nhâm (41 tuổi, quận Cầu Giấy) - người môi giới "làm tiền" doanh nghiệp cùng về tội danh trên.

Theo cảnh sát, Bình biết một công ty nước ngoài đổ vốn đầu tư vào tỉnh Bắc Giang, đang xin cấp phép xây dựng nhà cho công nhân. Trong lúc chưa được cấp phép, công ty đã khởi công. Tháng 10, Bình liên hệ với công ty và nói rõ các vi phạm, yêu cầu đưa tiền để không đăng tải sự việc lên báo.

Bà Bình yêu cầu phía công ty làm việc với người môi giới là Nguyễn Thị Nhâm. Bị can Nhâm đã yêu cầu công ty phải đưa 100.000 USD. Sau hai tháng doanh nghiệp mặc cả, Bình đồng ý giảm còn 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Khoảng 16h ngày 18/12, khi Bình đang nhận tiền từ giám đốc đối ngoại người nước ngoài ở toà soạn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Theo VnEpxress.net

Chúng ta có 17.000 nhà báo nhưng chưa đồng tâm, hiệp lực phát triển đất nước
Dùng clip sex tống tiền nữ giáo viên
Những tình tiết éo le vụ nữ phóng viên tống tiền 70.000 USD
Khởi tố nữ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp nước ngoài