Thế giới hôm nay 27/10: Mỹ tuyên bố đối đầu quyết liệt với Trung Quốc mọi thời điểm; Arab Saudi sẽ tự truy tố những kẻ sát hại nhà báo Khashoggi
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington hôm 23/10. Ảnh: Reuters. |
1. Mỹ tuyên bố đối đầu quyết liệt với Trung Quốc mọi thời điểm
Ngoại trưởng Pompeo cho rằng các chiến lược của Trung Quốc đều đe dọa lợi ích của Mỹ và Washington cần hành động để ngăn chặn. "Cho đù đó là rủi ro qua việc đánh cắp trí tuệ, nguyên tắc thương mại không công bằng, các hành động ở Biển Đông, việc tiếp tục mở rộng không phận hay nỗ lực phát triển quân đội của Trung Quốc, đều gặp phải phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt từ Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 26/10, theo SCMP.
2. Arab Saudi nói sẽ tự truy tố những kẻ sát hại nhà báo Khashoggi
Tuyên bố được đưa ra nhằm trả lời cho yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ 18 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại Khashoggi đến Istanbul. “Về vấn đề dẫn độ, tất cả các cá nhân này đều là công dân Arab Saudi. Họ bị bắt ở Arab Saudi và cuộc điều tra diễn ra ở Arab Saudi nên họ sẽ bị truy tố ở Arab Saudi" - Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir hôm nay tại một diễn đàn quốc phòng khu vực ở thủ đô Bahrain.
3. Cựu vũ công thoát y là nghi phạm gửi bom tới phe Dân chủ Mỹ
Cesar Sayoc, 56 tuổi, nghi phạm trong loạt vụ gửi bom tới chính khách Mỹ, là một người ủng hộ Tổng thống Trump và thường xuyên công kích phe Dân chủ trên mạng xã hội. Theo Reuters, trước khi bị bắt vào hôm 26/10 do bị tình nghi gửi ít nhất 14 quả bom tới những người thường chỉ trích Tổng thống Donald Trump, Cesar Sayoc, 56 tuổi, từng là vũ công thoát y và đã luôn thể hiện sự phẫn nộ có hơi hướng bạo lực như đe dọa đánh bom, cũng như đăng tải những bài viết cay độc trên mạng.
4. Mỹ bác cáo buộc điều khiển UAV tấn công căn cứ Nga ở Syria
Quân đội Mỹ khẳng định không liên quan đến âm mưu tấn công căn cứ không quân Hmeymim bằng UAV tự sát hồi đầu năm. "Mọi thông tin cho rằng Mỹ và các lực lượng đồng minh có liên quan đến cuộc tấn công vào căn cứ của Nga tại Syria là hoàn toàn vô trách nhiệm và không có cơ sở", Sputnik ngày 26/10 dẫn tuyên bố của Sean Ryan, phát ngôn viên liên quân quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu.
5. Cựu thủ tướng Malaysia bị thu hồi tước hiệu Hoàng gia
Hoàng gia bang Negeri Sembilan thu hồi tước hiệu Datuk Seri của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak sau khi ông bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Thủ hiến bang Negeri Sembilan Razali Ab Malik cho hay quyết định thu hồi tước hiệu hoàng gia đối với vợ chồng cựu thủ tướng Malaysia được đưa ra vào ngày 26/10 sau một phiên họp đặc biệt của hội đồng khen thưởng và trao tặng danh hiệu, báo Star đưa tin.
Cựu thủ tướng 64 tuổi của Malaysia đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ rửa tiền, tham nhũng cho đến lạm dụng quyền lực, liên quan đến sai phạm tại quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông liên tục bác bỏ có hành vi sai trái và không nhận tội.
Lâm Anh (t/h)
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

