Thế giới đêm qua - 14/11
1. Iran chỉ trích chính sách "Nước Mỹ trên hết"
![]() |
| Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Nguồn: presstv.com) |
Theo PressTV, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "sai lầm". Ông cho rằng việc chính quyền không thực hiện những cam kết quốc tế theo một cách tiếp cận như vậy sẽ chỉ tạo ra một phản ứng mạnh toàn cầu chống lại Washington.
“Tổng thống Trump đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cố tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế Mỹ vượt ngưỡng mà cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận. Điều đó đã tạo ra phản ứng mạnh giữa các đồng minh Mỹ tại châu Âu và ở những nơi khác" – ông Javad Zarif nói.
2. Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ chức sau lệnh ngừng bắn tại Gaza
Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã tuyên bố từ chức sau khi thể hiện bất đồng đối với lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc chính phủ sớm tổ chức bầu cử. Ông Lieberman nói rằng thỏa thuận ngày 13/11 do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine là "một sự đầu hàng trước khủng bố." Ông cũng kêu gọi Chính phủ Israel nên nhất trí thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử "càng sớm càng tốt" và tuyên bố đảng cánh hữu Yisrael Beitenu của ông sẽ rời khỏi liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
3. Mỹ rải hàng rào thép gai ngăn đoàn người di cư từ Mexico
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) mới đây tuyên bố sẽ phong tỏa các tuyến đường ở San Ysidro và Otay Mesa dẫn đến cửa khẩu Tijuana của Mexico để hỗ trợ các binh sĩ quân đội nước này rải dây thép gai và dựng hàng rào ngăn dòng người di cư đang tìm cách tràn vào nước này, Reuters đưa tin hôm 14/11. "CBP đã và sẽ tiếp tục chuẩn bị đối phó với nguy cơ mất an ninh trước việc hàng nghìn người di cư đang tiếp tục hướng về biên giới Mỹ", Pete Flores, một quan chức cấp cao của CPB ở San Diego, nhấn mạnh.
4. Nhật Bản đề nghị thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên
Ngày 14/11, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã đề nghị các đối tác ASEAN đang cùng tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore tiếp tục nỗ lực thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Quan chức Nhật Bản này dẫn lời ông Abe cho rằng, để buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo theo cách "triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" thì "thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Liên hợp quốc là rất cần thiết."
5. Trung Quốc khẳng định không bao giờ là mối đe dọa đối với châu Âu
Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Bắc Kinh không bao giờ là mối đe dọa đối với các nước châu Âu. Đây được coi là sự phản ứng của Bắc Kinh trước đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một quân đội châu Âu nhằm đối phó với Trung Quốc, Nga, thậm chí cả Mỹ. Bà nêu rõ, châu Âu có quyền quyết định chính sách quốc phòng và đối ngoại riêng của mình và trên thực tế, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Lâm Anh (t/h)
-
Ukraine tấn công tàu Iran, mở nút giao giữa hai cuộc xung đột
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Iran bác đề xuất của Oman về việc chia đều quyền kiểm soát eo biển Hormuz
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao
-
Iran lại tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ căng thẳng leo thang
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

