Thành trì cuối cùng của IS ở nam Syria thất thủ

16:22 | 19/11/2018

1,071 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quân đội Syria đã chiếm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ cuối cùng trong khu vực cao nguyên Al-Safa, phía nam Syria, từng bị các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ, theo thông báo của Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 18/11.

Theo Đài truyền hình quốc gia Syria, trong quá trình tiến hành chiến dịch, lực lượng Chính phủ Syria đã tiêu diệt số lượng lớn những tên khủng bố.

"Quân đội đang tiếp tục quét sạch những phần tử IS khỏi vùng lãnh thổ vừa được giải phóng", nguồn tin nói thêm.

thanh tri cuoi cung cua is o nam syria that thu
Quân đội Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cũng xác nhận rằng trong số chiến binh bị tiêu diệt có một thủ lĩnh IS tên là Abu Hajir al-Shishani.

Trước đó, các phần tử IS đã bắt nhiều cư dân địa phương làm con tin. Nhóm con tin cuối cùng được giải thoát vào ngày 8/11 trong quá trình chiến dịch chung của quân đội Syria và lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga.

thanh tri cuoi cung cua is o nam syria that thuSyria sửa luật đất đai gây tranh cãi
thanh tri cuoi cung cua is o nam syria that thuVũ khí Nga được quan tâm lớn sau màn thể hiện ở Syria

Th.Long

Sputnik

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc