Than Khe Chàm đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

11:07 | 28/12/2015

773 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/12 vừa qua, Công ty than Khe Chàm tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1/1/1986 - 1/1/2016) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn, nguyên lãnh đạo Công ty than Cẩm Phả (cũ) và lãnh đạo Công ty than Khe Chàm qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Cẩm Phả, Phường Mông Dương, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo và đông đảo công nhân cán bộ Công ty than Khe Chàm.

than khe cham don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Than Khe Chàm đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Huân chương lao động hạng Nhì và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty than Khe Chàm.

Thành lập ngày 1/1/1986, tiền thân là khu khai thác tách ra từ mỏ Mông Dương- Khe Chàm, 30 năm qua, lớp lớp thế hệ thợ mỏ Khe Chàm đã không ngừng phấn đấu, nêu cao tinh thần "Kỷ luật - Đồng tâm", đoàn kết, nhất trí, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nếu như ngày đầu thành lập, công suất khai thác của công ty chỉ đạt khoảng 150 nghìn tấn/năm, đời sống thu nhập người lao động thấp, phụ thuộc chủ yếu vào cơ chế phân phối, bao cấp thì đến nay, Công ty than Khe Chàm đã không ngừng lớn mạnh cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn lực lao động. Hiện, công ty có 14 công trình khai thác và đào lò với tổng số 3500 cán bộ, công nhân viên. Sản lượng than khai thác ước đạt 1,65 triệu tấn/năm, doanh thu trên 2000 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động ước đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Công ty than Khe Chàm đối với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”.

Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh cũng đã được Bộ Công Thương, Tập đoàn và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen.

Hà Trang