"Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền: "Của hiếm" của làng giải trí Hoa ngữ

14:01 | 19/09/2021

83 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giữa làng giải trí nhiều thị phi với loạt nghệ sĩ bị phong sát thời gian qua, showbiz Hoa ngữ vẫn có một nghệ sĩ luôn chiếm được cảm tình của khán giả. Đó là "Lưu Dung" Lý Bảo Điền.

Một loạt những nghệ sĩ trẻ như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn đã lần lượt bị xóa tên khỏi làng giải trí vì những bê bối đời tư trong công cuộc xử lý gắt gao của giới chức Trung Quốc.

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 1
Lý Bảo Điền được khán giả yêu mến nhờ bộ phim "Tể Tướng Lưu Gù".

Cuộc sống với nhiều mặt tối, suy đồi cả về đạo đức của các nghệ sĩ dần dần được hé lộ, khiến fan vô cùng thất vọng, thậm chí mất niềm tin vào giới nghệ sĩ.

Tuy nhiên, giữa sóng gió thị phi của showbiz, vẫn có một nghệ sĩ Hoa ngữ nhận được sự mến mộ, yêu mến của khán giả bởi lối sống thẳng thắn, chân thật và không bị nhuốm màu vật chất. Đó chính là "Tể tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền.

Giống như nhân vật ông thể hiện trong bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mình - Lưu Dung, ngoài đời, Lý Bảo Điền cũng có những nguyên tắc sống ngay thẳng, rõ ràng, khiến ông trở nên khác biệt với phần lớn giới nghệ sĩ.

Lý Bảo Điền bắt đầu nổi tiếng khi đã ngoài 50 tuổi. Ông không sở hữu ngoại hình cuốn hút như phần lớn các nam diễn viên. Nhưng bù lại, diễn xuất tinh tế và cái duyên khiến những nhân vật của ông có nét đẹp riêng và vẫn thu hút khán giả. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông gồm Thần Y Hỉ Lai Lạc, Cúc Đậu, Tể Tướng Lưu Gù...

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 2
Lý Bảo Điền từng có sự kết đôi ấn tượng với Củng Lợi trong phim "Cúc Đậu" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Sau khi vụt sáng nhờ bộ phim Tể Tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền nhận được nhiều lời mời cho những vai diễn tương tự trên màn ảnh. Thế nhưng, ông nhất định từ chối trong khi hai bạn diễn của ông là Vương Cương vẫn chăm chỉ vào vai Hòa Thân hay Trương Quốc Lập tiếp tục tỏa sáng với vai diễn Càn Long.

Nói về nguyên nhân từ chối, Lý Bảo Điền từng giải thích rằng, việc rập khuôn hay cố tình đóng khung trong một nhân vật sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán. "Nghệ thuật chân chính là sáng tạo chứ không phải sống mãi bằng vốn để dành", Lý Bảo Điền nói.

Chính bởi vậy, Tể Tướng Lưu Gù là tác phẩm duy nhất Lý Bảo Điền hợp tác với Vương Cương và Trương Quốc Lập. Nam diễn viên cũng từng gây tranh cãi khi nói rằng: "Có một số người không thể tiếp tục hợp tác nữa. Đó là vì tình cách, thái độ với sự việc không giống nhau. Chẳng có ai đúng, ai sai, chỉ là không cùng chí hướng".

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 3
Lý Bảo Điền có những nguyên tắc sống và làm nghề "không giống ai" trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dù chỉ duy nhất một lần làm Lưu Dung trên màn ảnh, Lý Bảo Điền vẫn có một lượng fan đông đảo. Đến nay, khán giả vẫn luôn gọi ông là "Tể Tướng Lưu Gù" và trân trọng thái độ làm việc hết mình, không màng danh lợi của ông.

Năm 2003, ông góp mặt trong Thần Y Hỷ Lai Lạc và đây tiếp tục là một tác phẩm thành công, ghi dấu ấn của Lý Bảo Điền. Với bộ phim này, ông giành hai giải thưởng Kim Ưng, trong đó có giải Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Nhưng bất ngờ, khi bước lên sân khấu, Lý Bảo Điền chỉ xin nhận một chiếc cúp làm kỷ niệm và nhường lại một cúp với lý do: "Tôi để lại chiếc cúp này cho những người trẻ tuổi có tài, có đức, biết nỗ lực của thế hệ sau, coi như món quà của cá nhân tôi dành tặng cho họ".

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 4
Ông nói không với quảng cáo dù trả cát sê hậu hĩnh, tố cáo sai phạm của đoàn làm phim khiến bản thân rơi cảnh bị "ghẻ lạnh", không có phim để đóng trong nhiều năm.

Sự liêm khiết và những nguyên tắc làm nghề rất riêng của Lý Bảo Điền khiến ông không giàu có như phần lớn những nghệ sĩ cùng lứa nổi tiếng khác và từng bị 13 công ty cấm sóng, không có việc làm suốt một thời gian dài.

Lý Bảo Điền từng gây chú ý khi công khai vạch trần thái độ làm việc của đoàn phim Khâm Sai Đại Thần, tố ê-kíp cố tình kéo dài số tập làm mạch phim bị loãng, thiệt thòi cho khán giả. Điều này khiến ông bị các đoàn làm phim liên minh cạch mặt và không có việc làm trong một thời gian dài.

"Trong làng giải trí có nhiều chuyện tôi không muốn nhìn nhưng lại chẳng thể thay đổi được. Tôi chỉ cố làm một số việc mà cá nhân cho là đúng", ông giải thích về quan điểm sống và làm nghề của mình.

Lý Bảo Điền cũng là một trong số ít những nghệ sĩ Trung Quốc chưa từng nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào dù rất nổi tiếng. Ngôi sao 74 tuổi từng từ chối hợp đồng béo bở lên tới 20 triệu nhân dân tệ để làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng.

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 5
Lý Bảo Điền có lối sống giản dị và kín tiếng.

Nguyên nhân từ chối của ông chính là "không muốn bán rẻ danh dự, nói dối công chúng khi chưa từng sử dụng qua sản phẩm". Với ông, lợi ích kinh tế không phải là đích đến của người nghệ sĩ. "Tôi không thể lừa dối khán giả được, tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến đó, không thể có lỗi với họ", ông nói.

Trái với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, Lý Bảo Điền có cuộc sống kín tiếng và rất giản dị. Ông hầu như không khoe nhà cửa, xe hơi hay cuộc sống giàu sang. Được biết, vợ ông là một người làm việc ngoài làng giải trí và hai người có một cậu con trai chung.

Con trai của Lý Bảo Điền cũng theo nghiệp diễn giống bố nhưng không nổi tiếng bằng bố. Anh từng đảm nhiệm một vai nhỏ trong Tể Tướng Lưu Gù.

Nguyên tắc sống liêm khiết của Lý Bảo Điền cũng ảnh hưởng cả tới cách ông nuôi dạy và định hướng sự nghiệp cho con. Lý Úc - con trai của Lý Bảo Điền chưa bao giờ được cha hậu thuẫn từ khi bước chân vào làng giải trí.

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 6
Lý Úc - con trai của Lý Bảo Điền từng cộng tác với ông trong "Tể Tướng Lưu Gù".

Lý Úc từng tiết lộ, cha anh rất nguyên tắc và nghiêm khắc. Lý Úc từng bị cha mắng ngay trước mặt mọi người khi tham gia Tể Tướng Lưu Gù. Anh cũng thừa nhận, hơn 100 ngày hợp tác với cha ruột tại phim trường không khác gì "ác mộng".

Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc của cha, Lý Úc giờ có thể khẳng định được tài năng của mình và có chỗ đứng trong làng giải trí mà không nhờ danh tiếng của cha.

Hiện tại, "Tể Tướng Lưu Gù" Lý Bảo Điền đã 74 tuổi nhưng ông vẫn say hoạt động nghệ thuật. Ông vẫn đam mê đóng phim và xuất hiện trên phim trường thường xuyên, tuyên bố không sử dụng người đóng thế.

Thời gian khiến ngoại hình của ông có nhiều thay đổi với râu tóc bạc trắng, đi lại phải có người giúp đỡ nhưng tính cách liêm khiết, nguyên tắc làm việc của LÝ Bảo Điển chưa bao giờ thay đổi.

Lý Bảo Điền cũng tuân thủ nguyên tắc không đóng phim "rác" hay phim kém chất lượng vì lợi nhuận. Năm 2020, ban tổ chức giải Kim Ưng đã trao cho "Lưu Dung" Lý Bảo Điền giải thưởng Thành tựu trọn đời, ghi nhận những đóng góp hết mình cho nghệ thuật của ngôi sao kỳ cựu.

Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 7
Lý Úc là con trai duy nhất của Lý Bảo Điền và cũng nối nghiệp cha làm diễn viên.
Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 8
Lý Bảo Điền hiện đã già, râu tóc trắng và đi phải có người đỡ nhưng ông vẫn đóng phim.
Tể tướng Lưu Gù Lý Bảo Điền: Của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ - 9
Hình ảnh người nghệ sĩ giản dị của Lý Bảo Điền khiến ông trở thành "của hiếm" trong làng giải trí nhiều thị phi.

Theo Dân trí

Cuộc sống của những người Cuộc sống của những người "đẹp nhất thế giới" hiện giờ ra sao?
'Người đẹp Nhân ái' Thùy Tiên mua máy thở và 5 tấn gạo hỗ trợ chống dịch'Người đẹp Nhân ái' Thùy Tiên mua máy thở và 5 tấn gạo hỗ trợ chống dịch
6 ngôi sao mạng xã hội qua đời trong một năm: Góc khuất ít biết6 ngôi sao mạng xã hội qua đời trong một năm: Góc khuất ít biết
Định mệnh khắc nghiệt của những Hoa hậu, người đẹp bị cưa tay, cưa chânĐịnh mệnh khắc nghiệt của những Hoa hậu, người đẹp bị cưa tay, cưa chân
Kỳ lạ cuộc thi tìm thí sinh Kỳ lạ cuộc thi tìm thí sinh "đẹp khi đeo khẩu trang"

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps