Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ thực hiện "quyền hàng hải" ở Biển Đông

20:19 | 11/04/2023

832 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/4, Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius của nước này đã tiến hành hoạt động tự do và quyền hàng hải ở Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ thực hiện
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ USS Milius. (Nguồn: Wikipedia)

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, hoạt động tự do hàng hải của tàu khu trục USS Milius trên Biển Đông là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ nêu rõ: “Khi kết thúc hoạt động, tàu USS Milius đã rời khỏi khu vực tuyên bố chủ quyền quá mức và tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông… Hoạt động tự do hàng hải này bảo vệ các quyền, sự tự do và hoạt động hợp pháp tại vùng biển".

Hải quân Mỹ vẫn thường tiến hành các hoạt động định kỳ tuần tra tự do hàng hải trong khu vực Biển Đông nhằm đảm bảo tự do hàng hải.

Hà Thu (Baoquocte.vn)

Mỹ xác nhận tàu khu trục USS Benfold đã vào Biển Đông

Mỹ xác nhận tàu khu trục USS Benfold đã vào Biển Đông

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Hải quân Mỹ, đóng tại Yokosuka (Nhật Bản), đã đi từ Biển Hoa Đông tới Biển Đông hôm 25/6.