Tạm giữ nhân viên trông xe tông chết 2 bà cháu

21:03 | 04/03/2016

768 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ  Nguyễn Quang Tuấn (43 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
tam giu nhan vien trong xe dieu khien taxi tong chet 2 ba chauThông tin mới vụ xe taxi tông hai bà cháu
tam giu nhan vien trong xe dieu khien taxi tong chet 2 ba chauTaxi tông hai bà cháu, một người tử vong

Như PetroTimes đưa tin, khoảng 16h45 ngày 3/3 trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm), xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng. Chiếc xe taxi 4 chỗ bất ngờ mất lái đâm vào hai bà cháu đang ngồi chơi ven đường.

Bà cụ bị bánh xe đè lên người tử vong tại chỗ. Bé trai 18 tháng tuổi bị hất văng vào tường và tử vong sau gần 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Rạng sáng ngày 4/3, người này đã trình diện cơ quan công an.

tam giu nhan vien trong xe dieu khien taxi tong chet 2 ba chau
Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, chiều 3/3, Trần Văn Hiệp (28 tuổi, ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội), chủ chiếc xe taxi biển kiểm soát 31F-0967 thuộc hãng Thanh Nhàn cho xe vào lề đường trước cửa số nhà 417 Hồng Hà và gửi cho Nguyễn Quang Tuấn trông coi.

Trong quá trình trông giữ, Tuấn có mở cửa ngồi vào ghế lái mở khoá điện làm xe di chuyển và đâm vào bà Đào Thị Gái (62 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình) và cháu Lê Minh Kiệt khi cả hai đang ở lề đường trước số nhà 427 Hồng Hà.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuấn khai là người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn, bản thân không có giấy phép lái xe.  

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc