"Tài xế say xỉn chống đối cảnh sát" được tại ngoại

16:19 | 09/07/2015

2,972 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 24 giờ bị tạm giữ, hai người đàn ông say rượu có hành vi chống đối Cảnh sát giao thông đã được cho tại ngoại.
Tài xế say xỉn chống đối Cảnh sát giao thông Tài xế say xỉn chống đối Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông nhập viện vì người vi phạm bỏ chạy Cảnh sát giao thông nhập viện vì người vi phạm bỏ chạy
Cảnh sát giao thông phục kích “ma men” trước quán nhậu Cảnh sát giao thông phục kích “ma men” trước quán nhậu

Khoảng 14h ngày 7/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, cảnh sát phát hiện chiếc xe Toyota Camry màu đen (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Kim Mã vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe xử lý.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế nhấn ga bỏ chạy ngược chiều vào đường Đê La Thành. Nhận thấy chiếc xe có biểu hiện nghi vấn nên hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã dùng xe môtô truy đuổi. Khi đến trước nhà số 2 đường Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), thì các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đuổi kịp. Lúc này, một người đàn ông trên xe bước xuống và có những hành động chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng vi phạm đạp vào mặt Cảnh sát giao thông.

Trước hành vi ngông cuồng của người vi phạm, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã tìm cách khống chế đối tượng, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 3 để được hỗ trợ.

Cùng thời điểm, người thứ 2 trong xe bước ra ngoài, rồi ngăn cảnh lực lượng làm nhiệm vụ khống chế kẻ vi phạm, chống đối. Hai bên xô xát, giằng co giữa phố. Một chiến sĩ Cảnh sát giao thông dùng còng khống chế người đàn ông mặc áo sơ mi. Chiến sĩ cảnh sát còn lại cũng tham gia hỗ trợ nhưng đã bị người đàn ông mặc áo phông sọc ngang ngăn cản.

Quá trình giằng co, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị người vi phạm giật tung áo ngoài, rơi mũ bảo hiểm, rơi súng xuống đường. Người đàn ông mặc áo sơ mi bị cảnh sát đè xuống đường để còng tay nhưng phản kháng rất dữ dội và giơ chân đạp vào mặt người làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thành Công, Công an quận Ba Đình mời nhóm người này về trụ sở làm việc. Sau 24 giờ tạm giữ, Công an quận Ba Đình đã cho hai người này tại ngoại và từ chối tiết lộ danh tính.

Theo một lãnh đạo Công an quận Ba Đình, qua đo nồng độ cồn người vi phạm cho thấy, hai người đàn ông trên có nồng độ cồn ở mức 0,44mg/lít khí thở, vượt quá giới hạn cho phép.

Liên quan vụ việc, Luật sư Tạ Anh Tuấn - Văn phòng Luật sư Bách gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, với trường hợp vi phạm nêu trên, người điều khiển xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (theo điểm b, khoản 4, Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đi vào đường cấm, đường ngược chiều.

Sau khi xem đoạn video quay lại cảnh hai người đàn ông này chống đối Cảnh sát giao thông, Luật sư Tạ Anh Tuấn nói: "Đây là hành vi chống đối, cản trở lực lượng thực thi nhiệm vụ, không chấp hành hiệu lệnh người thực thi công vụ. Hành vi xúc phạm, xô đẩy, đạp vào mặt của người đàn ông trong đoạn video cấu thành tội chống người thi hành công vụ".

Hà Nội: Đi ngược chiều, đâm vào xe cảnh sát giao thông Hà Nội: Đi ngược chiều, đâm vào xe cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông đóng vai người vệ sinh môi trường Cảnh sát giao thông đóng vai người vệ sinh môi trường
Xung quanh vụ Xung quanh vụ "đánh chết người vì tức giùm Cảnh sát giao thông!"

Thiên Minh

Năng lượng Mới