Sudan trừng trị hai nhà báo kích động 'Mùa xuân Arập'
Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng biên tập tờ El Tayar Osman Marghani và một biên tập viên của tờ này là Ahmed Yousef El Tay đã bị bắt giữ ở nơi làm việc. Hai ngày sau đó, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết, hai nhà báo này sẽ bị trừng phạt vì chỉ trích các chính sách của Nhà nước, kích động một mùa xuân Ả Rập, Marghani và El Tay cũng bị cáo buộc đã sử dụng tờ báo của mình để tuyên truyền các tin tức chống chính phủ.
![]() |
Ông Osman Marghani (trái) đòi quyền xuất bản cho tờ báo năm 2012 |
Việc bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Omar al-Bashir đe dọa các phương tiện truyền thông và tuyên bố sẽ có "các biện pháp quyết liệt" chống lại việc chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Bader El Deen Mahmoud.
![]() |
Người dân Sudan tụ tập đọc báo bên đường |
Từ khi ông Bashir lên nắm quyền từ năm 1989, hoạt động báo chí ở Sudan ngày càng gặp nhiều khó khăn. Quốc gia này hiện đang đứng vị trí thứ 174 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí. Theo ông Salih, một nhà báo, một nhà hoạt động nhân quyền: "Tất cả mọi nơi trên thế giới, các phương tiện truyền thông dẫn dắt dư luận. Chỉ có ở Sudan, khi báo chí tiết lộ các vụ tham nhũng hay bất cứ điều gì chống lại chính phủ, họ chỉ nhận được sự giận dữ”.
Hương Thu
-
Phát động Giải thưởng ảnh, video "Công nghệ từ trái tim" lần thứ 2
-
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu giải pháp phát triển kinh tế báo chí
-
Người dân Đà Nẵng đóng góp hơn 5,3 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai
-
[PetroTimesTV] Lãnh đạo Hội DKVN chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
-
"Cánh tay phải" của các cua-rơ trên mọi nẻo đường
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch