Sonatrach và Equinor tăng cường hợp tác thăm dò và sản xuất dầu khí ở Algeria
![]() |
| Một dự án của Equinor tại Algeria |
Vào ngày 17 tháng 5, công ty đại chúng về hydrocacbon của Algeria (Sonatrach) và công ty Na Uy Equinor đã ký một biên bản ghi nhớ về việc thăm dò và sản xuất dầu khí ở Algeria và nước ngoài. Điều này sẽ cho phép hai công ty củng cố mối quan hệ của họ trong lĩnh vực công nghệ và đẩy mạnh nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính.
Hơn nữa, hợp tác về quản lý carbon, an toàn công nghiệp, triển khai các công nghệ để tăng thu hồi hydrocacbon cũng như phát triển mô hình tiến hành các hoạt động dầu hiệu suất cao, cũng được ghi trong bản ghi nhớ trên.
Cần lưu ý rằng Algeria phụ thuộc vào 60% doanh thu từ việc bán hydrocacbon và bị ảnh hưởng bởi sự quản lý yếu kém trong nhiều năm trong lĩnh vực năng lượng. Đối mặt với nhu cầu trong nước ngày càng tăng và sự sụt giảm sản lượng dầu và khí đốt, quốc gia này do đó đã thực hiện một chiến lược mới để tăng các khoản đầu tư thượng nguồn và cải thiện quan hệ hợp tác với các đối tác khác nhau.
Ở Algeria, Equinor sở hữu tài sản trong các mỏ khí đốt In Amenas và In Salah, hai trong số các mỏ khí đốt lớn nhất trong nước, cũng như quan hệ đối tác thăm dò theo giấy phép Timissit, có diện tích 2.730 km², tại vùng Illiz ở phía đông nam của Algeria. Ngoài Algeria, công ty còn có các hoạt động tại Angola và Nam Phi.
Nh.Thạch
AFP
-
Chi phí logistics tăng vọt vì xăng dầu, doanh nghiệp đề xuất chính sách "giảm nhiệt"
-
Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh
-
Các tổ chức hàng hải nói gì về tình hình tại Trung Đông?
-
Tình hình Trung Đông và các khuyến nghị với doanh nghiệp Việt
-
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu, vàng tăng mạnh: Doanh nghiệp Việt cần ứng phó ra sao?

