Số người chết vì nCoV ở Hồ Bắc tăng lên 2.346
Ủy ban Y tế Hồ Bắc hôm nay cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 96 ca tử vong, nâng số người chết vì nCoV tại tỉnh lên 2.346. Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 630 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại tỉnh lên 64.084.
Trên toàn thế giới, 2.459 người chết, 78.633 người nhiễm nCoV, 22.939 người bình phục.
![]() |
| Các nhân viên y tế điều trị cho một bệnh nhân nhiễm nCoV tại Bệnh viện Đại học Vũ Hán ngày 28/1. Ảnh: Reuters. |
Hồ Bắc hôm 20/2 thông báo chỉ có 349 ca nhiễm nCoV mới, giảm mạnh từ mức tăng 1.693 trường hợp một ngày trước - mức giảm thấp nhất kể từ hôm 25/1. Chính quyền tỉnh không giải thích về sự sụt giảm đột ngột, song nguyên nhân có thể xuất phát từ việc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đề ra cách tính mới, chỉ công nhận những ca dương tính qua xét nghiệm axit nucleic, trong khi đó những ca chẩn đoán lâm sàng chỉ được coi là nghi nhiễm.
Tuy nhiên, giới chức tỉnh Hồ Bắc tối 21/2 thông báo họ đã có sai sót về số liệu do tính toán nhầm. Số ca nhiễm mới ngày 20/2 được sửa thành 775. Đây là lần thứ tư trong tháng Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sửa dữ liệu số ca nhiễm và tử vong vì nCoV, làm dấy lên hoài nghi đối với dữ liệu chính thức được công bố từ Trung Quốc, nơi chiếm phần lớn số ca nhiễm và tử vong vì nCoV.
![]() |
Dịch Covid-19 xuất hiện tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019. Các ca tử vong mới ngoài Trung Quốc đại lục đã được ghi nhận thêm tại Hàn Quốc, Italy và Iran.
Theo VNE
-
Cú hồi sinh ngoạn mục của Vũ Hán, ổ dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới
-
Trưởng đoàn chuyên gia của WHO nêu giả thuyết mới về "bệnh nhân số 0"
-
Bắc Kinh siết hạn chế đi lại, Vũ Hán hoàn thành xét nghiệm 11 triệu dân
-
Covid-19 lan ra 26 thành phố, điểm du lịch Trung Quốc nguy cơ thành ổ dịch
-
Vì sao Trung Quốc bùng ổ dịch rộng nhất sau Vũ Hán?
-
Chính phủ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI
-
“Đòn bẩy kép” cho tăng trưởng và an ninh năng lượng quốc gia

