Síp: Khách hàng có thể mất 60% tiền gửi

Khách hàng đứng đợi trước một ngân hàng ở Nicosia, Síp, 29/3
Chỉ có 37,5% khoản tiền tiết kiệm sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu ngân hàng, trong khi phần còn lại có thể bị đóng băng, chuyển sang hình thức vốn sở hữu khác, hoặc cuối cùng có thể sẽ không bao giờ được hoàn lại.
Mặc dù người gửi tiền tại Ngân hàng Síp cuối cùng sẽ có thể chuyển đổi cổ phần của họ thành tiền trở lại, song vào thời điểm này, giá trị cổ phiếu đang xuống thấp và không chắc khi nào thì giá cổ phiếu mới lên lại để bù vào khoản thiệt hại của khách hàng, nếu như điều đó có xảy ra.
Các điều khoản là một phần trong gói cứu nguy tài chính của EU cho đảo Síp để tránh bị phá sản.
Đây là lần đầu tiên trong 3 năm châu Âu xử lý cuộc khủng hoảng nợ mà khách hàng của ngân hàng một nước bị buộc phải gánh một số chi phí của gói giải cứu.
Các ngân hàng ở Síp đã mở cửa trở lại vào hôm 28/3, lần đầu tiên sau gần hai tuần đóng cửa. Trong khoản thời gian đó, chính phủ Síp đã đàm phán để xin 13 tỷ USD tiền cứu trợ từ các nước láng giềng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Kim loại chiến lược: Cuộc chơi “Nhất tiễn hạ song điêu”
-
EU gia hạn trần giá dầu Nga, muốn sớm đạt được gói trừng phạt mới
-
EU hướng tới mục tiêu điện khí hóa năm 2040
-
Châu Âu tiếp tục đối mặt áp lực lạm phát bất chấp thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran
-
EU công bố gói trừng phạt thứ 21, hạn chế khả năng vận chuyển LNG của Nga
-
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu siết hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm
-
Sửa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Đề nghị làm rõ cơ chế quản lý không gian biển
-
Hội Cựu chiến binh Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM tri ân các Anh hùng Đoàn tàu Không số
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công
