Siêu “dầu” và siêu “khí” cạnh tranh khủng
(PetroTimes) - Bộ Tài nguyên Liên bang Nga từ chối cấp giấy phép cho 3 mỏ khí đốt trên bán đảo Taimyr: Deryabinsky, Turkovsky, Kazantsevo.
![]() |
Tổng trữ lượng 3 mỏ ước tính khoảng 128 tỷ m3. Bộ Tài nguyên Liên bang Nga cũng đồng thời thông báo chưa có quyết định đưa các mỏ ra bán đấu giá. Đây là 3 mỏ khí Rosneft muốn thâu tóm để phát triển sản xuất LNG cùng với dự án khai thác dầu thô Vostok Oil tại tỉnh Krasnoyarsk. Cơ quan quản lý lo ngại về khả năng cạnh tranh với khí đường ống Gazprom trong tương lai. Một lần nữa, Gazprom lại thành công trong việc cản trở Rosneft phát triển lĩnh vực khí đốt. Vào năm 2016, Gazprom đã từng đẩy giá đấu thầu 2 mỏ khí Lajavozhskoye và Vaneyvisskoye để cạnh tranh với Rosneft nhằm buộc Rosneft từ bỏ dự án Pechora LNG.
Viễn Đông
-
Nga có thể buộc các công ty tăng tỷ lệ lọc dầu nội địa
-
Cựu Tổng thư ký NATO nói về cách Na Uy giảm lệ thuộc dầu khí
-
Trung Quốc hưởng lợi gì từ cuộc đua khai thác dầu khí ngoài khơi?
-
Điện mặt trời nổi giúp gì cho khai thác dầu khí?
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil (Hoa Kỳ) mở rộng đầu tư dầu khí tại Việt Nam
-
Đẩy nhanh triển khai Nghị quyết 70, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026

