Shell đẩy mạnh đầu tư tại Algeria và Iraq
Theo dự kiến, Shell sẽ bắt đầu khai thác khí thiên nhiên ở tại khu vực này trong ba tuần tới, đạt 1,9 triệu mét khối gas/ngày. Ông Hans Nijkamp, Phó chủ tịch Tập đoàn Shell kiêm giám đốc các dự án tại Iraq tiết lộ, dự án này sẽ xử lý khoảng 1,2 tỉ mét khối gas vào năm 2017. Gas sẽ được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa dầu, giúp việc phát triển năng lượng ở Iraq.
Trong khi đó, công ty Shell cũng vừa bắt tay cùng ExxonMobil bắt đầu đàm phán với Algeria thăm dò dầu khí ở quốc gia Bắc Phi này. Năm ngoái, công ty Eni của Ý đã ký thỏa thuận với công ty năng lượng Sonatrach nhằm giúp Algeria trong việc tiến hành thăm dò khí gas.
Ông Abdelhamid Zerguine, Giám đốc điều hành Sonatrach cho biết, “Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với công ty Shell và Exxon. Trong đó có một số công ty nước ngoài cũng đang sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực khí gas tại Algeria. Đồng thời, Algeria mong muốn phát triển ngành công nghệ gas và khai thác ngoài khơi giúp đảm bảo an ninh cung cấp lâu dài”.
Hữu Tùng
-
Iraq có thể tạo ra hoặc phá vỡ bước tiến tiếp theo của giá dầu?
-
Iraq tăng cường xuất khẩu dầu khi OPEC+ hủy bỏ việc cắt giảm sản lượng
-
Shell chuẩn bị “phục thù” sau chiến dịch khoan thất bại tại Namibia
-
Vì sao kế hoạch khoan dầu ngoài khơi Nam Phi của TotalEnergies và Shell bị từ chối?
-
Thương hiệu dầu khí nào giá trị nhất thế giới?
-
Sửa Luật Báo chí: Giảm thủ tục hành chính, tăng tự chủ, mở rộng hoạt động trên không gian mạng
-
Đồng tình với chủ trương có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực
-
Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan
-
Việt Nam - Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược