Schlumberger thanh lý đội tàu thăm dò địa chấn
![]() |
![]() |
![]() |
Một tàu thăm dò địa chấn của Schlumberger |
Là nhà cung cấp dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới, tập đoàn Mỹ-Pháp Schlumberger, đã công bố từ tháng 1/2018 ý định rút khỏi thị trường thăm dò địa chấn mặt đất và trên biển do chịu sự cạnh tranh gay gắt từ những công ty nhỏ hơn, cung cấp các dịch vụ với giá tốt hơn.
Giao dịch được công bố tuần trước bao gồm 10 tàu thu thập dữ liệu địa chấn, bảy trong số đó cung cấp dữ liệu 3D, hiện được điều hành bởi WesternGeco, công ty con chuyên về dịch vụ địa vật lý của Schlumberger.
Bên thâu tóm là Shearwater GeoServices, một liên doanh được thành lập bởi hai tập đoàn Na Uy. Sau khi mua số tàu của Schlumberger, liên doanh này sẽ có tổng cộng 14 tàu dữ liệu địa chấn.
Trị giá số tàu trên là 1,1 tỉ USD, trong đó Schlumberger sẽ nhận được 600 triệu đôla tiền mặt và 15% cổ phần trong Shearwater GeoServices.
Về phần mình, chủ sở hữu của Shearwater GeoServices đã cam kết bơm thêm 50 triệu USD để tăng cường vốn cho liên doanh này.
Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý IV/2018.
Th.Long
AFP
-
Từ nay đến 2035, tổng công suất điện khí dự kiến đạt gần 52.000 MW
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030