Rúng động bê bối 1.600 người bị quay lén trong các khách sạn tại Hàn Quốc
![]() |
| Camera quay lén được tìm thấy trong ổ cắm gắn trên tường và máy sấy tóc. (Ảnh: Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc) |
CNN ngày 20/3 dẫn thông báo của Cục Điều tra Mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết hai người đàn ông đã bị bắt và hai người khác đang bị điều tra vì có liên quan tới bê bối quay lén trong 42 phòng ở 30 khách sạn tại 10 thành phố trên khắp đất nước Hàn Quốc.
Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy khách sạn đồng lõa với các đối tượng bị nghi ngờ có dính líu tới vụ việc này. Các camera được giấu bên trong các hộp truyền hình kỹ thuật số, ổ cắm trên tường và máy sấy tóc để ghi hình 1.600 người.
Trang web nơi các video quay lén được phát trực tiếp có hơn 4.000 thành viên, trong đó có 97 người trả phí 44,95 USD/tháng để truy cập các tính năng bổ sung như xem lại một số video đã phát trực tiếp.
Hàn Quốc đang phải đối mặt với vấn nạn quay lén nghiêm trọng. Năm 2017, hơn 6.400 vụ quay lén đã được trình báo tới cảnh sát, so với 2.400 vụ vào năm 2012.
Năm ngoái, hàng chục nghìn phụ nữ đã xuống đường ở thủ đô Seoul và các thành phố khác để biểu tình phản đối hành vi quay lén.
Seoul cũng đã thành lập một đội đặc nhiệm thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra tại 20.000 nhà vệ sinh trên toàn thành phố để phát hiện các camera quay lén.
Theo Dân trí
-
Hàn Quốc "né" phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách nào?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 7/4: Iran tuyên bố tấn công tàu đổ bộ USS Tripoli của Mỹ
-
Hàn Quốc cân nhắc áp dụng các biện pháp hạn chế lái xe
-
Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
-
Ngành công nghiệp hóa dầu của Hàn Quốc cắt giảm công suất dư thừa
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
